Kẻ chặt đầu hàng xóm, chém đứt ngón tay công an ở miền Tây đối diện hình phạt nào?

Viết Dũng |

Theo luật sư, đối tượng chém lìa ngón tay của trung tá công an và chặt đầu hàng xóm ở Đồng Tháp đối diện với mức án tử hình.

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp, đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) để điều tra về 3 hành vi "Giết người, Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ".

Lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan điều tra đã hoàn tất công tác khám nghiệm và khởi tố vụ án hình sự và đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan.

Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Văn Tiến - Văn phòng luật sư Đại Quốc Việt (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, đối tượng Tâm có thể bị khởi tố 3 tội "Giết người, Chống người thi hành công vụ, Cố ý gây thương tích hoặc Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác".

"Hành vi chặt đầu nạn nhân và vứt một nơi khác cho thấy Tâm có tính chất man rợn. Tâm đã sát hại người khác một cách dãn man thể hiện là người nhỏ nhen, ích kỷ và hành động rất côn đồ.

Vì vậy, Tâm phạm tội giết người với các tình tiết tăng nặng quy định tại điểm I (thực hiện tội phạm một cách man rợ) và điểm N (có tính chất côn đồ) Khoản 1, Điều 123 BLHS", luật sư Tiến phân tích.

Kẻ chặt đầu hàng xóm, chém đứt ngón tay công an ở miền Tây đối diện hình phạt nào? - Ảnh 2.

Con dao tang vật được công an thu giữ

Theo ông Tiến, khi bị công an ngăn chặn hành vi, nghi phạm không những không chấp hành mà còn dùng vũ lực nhằm cản trở, chống lại lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Điều này thỏa mãn tội "Chống người thi hành công vụ" được quy định tại khoản 1, điều 330 BLHS.

Mặt khác, trong khi có hành vi chống người thi hành công vụ, nghi phạm dùng 2 con dao chém nhiều nhát vào người trung tá Trần Văn Minh làm anh bị thương nặng. Đây là hành vi cố ý gây thương tích, cản trở người đang thi hành công vụ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Điều này thỏa mãn dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích" hoặc "Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác" được quy định tại điểm a (dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 02 người trở lên) và điểm o (đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân), khoản 1, điều 134 BLHS.

Tùy theo kết quả giảm định thương tật của nạn nhân, tình tiết định khung tăng nặng có thể ở khoản 2,3,4,5,6 của điều luật này.

Vì vậy, Tâm có thể đối mặt với mức án tử hình.

Kẻ chặt đầu hàng xóm, chém đứt ngón tay công an ở miền Tây đối diện hình phạt nào? - Ảnh 3.

Căn nhà nơi nghi phạm cố thủ.

Trước đó, chiều 7/4, Công an phường 3 nhận được tin báo trước hộ 72/8 đường Vườn Hồng có một xác chết không đầu, ngay phần đất của Tâm. Nạn nhân là Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ cùng địa phương), phần đầu được tìm thấy cách đó khoảng 4 m.

Công an TP Sa Đéc nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và tiến hành mời nghi can Tâm về cơ quan công an làm việc.

Nghi phạm không chấp hành mà còn dùng hung khí chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ. Lúc này, trung tá Trần Văn Minh - Trưởng Công an phường 3 dùng súng đạn cao su bắn chỉ thiên để ngăn chặn hành vi của đối tượng.

Không chấp hành, Tâm còn dùng 2 con dao chém nhiều nhát vào người Trung tá Trần Văn Minh làm anh bị thương nặng. Nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị và đang dần hồi phục.

Theo người dân địa phương, gần đây Tâm có biểu hiện không bình thường về tâm lý và nghiện rượu nặng. Còn nạn nhân là người ngụ cùng phường, bị tai biến nhẹ và thường câu cá giải trí.

Tâm từng tuyên bố, ai vào vườn mình câu cá sẽ chém chết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại