“Chiến tranh thương mại có thể đẩy giá vàng vượt 1.400 USD/oz”

Diệp Vũ |

Giá vàng thế giới sẽ tăng vọt lên mức cao nhất trong 5 năm nếu nổ ra một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu - một nhà đầu tư vàng lâu năm vừa đưa ra dự báo.

Theo hãng tin Bloomberg, ông Rick Rule, Giám đốc điều hành (CEO) công ty đầu tư Sprott US Holdings Inc., một người đã có kinh nghiệm đầu tư vàng 40 năm, cho rằng giá vàng có thể vượt 1.400 USD/oz trong năm 2018 nếu căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang.

Ngoài ra, ông Rule cho rằng sức hấp dẫn của vàng cũng gia tăng khi thời kỳ thị trường giá lên (bull market) kéo dài 3 thập kỷ qua của trái phiếu gần tới hồi kết.

Giá vàng thế giới hiện đang giao dịch trên ngưỡng 1.330 USD/oz. Tính đến quý 1 vừa qua, kim loại quý này đã có 3 quý liền tăng giá liên tiếp. Khối lượng vàng mà các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) nắm giữ cũng đang ở mức cao nhất 5 năm.

Việc Mỹ và Trung Quốc đánh thuế hàng hóa lẫn nhau đang đặt ra nguy cơ chiến tranh thương mại giữa hai nước. Nếu xảy ra, chiến tranh thương mại có thể gây sụt giảm mạnh nhu cầu đối với các tài sản Mỹ trong lúc thâm hụt ngân sách nước này gia tăng. Sự sụt giá của đồng USD trong trường hợp đó cũng khiến các nhà đầu tư quốc tế không muốn mua vào trái phiếu Mỹ.

"Trong 40 năm tôi tham gia thị trường vàng, thì yếu tố quyết định quan trọng nhất đối với giá vàng chính là niềm tin của thị trường quốc tế đối với đồng USD, và đặc biệt là trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm", ông Rule nói.

"Việc Mỹ có vẻ sắp rơi vào một cuộc chiến tranh thương mại chẳng đem lại lợi lộc cho ai, ngay cả đối với Mỹ, đang khiến mọi người cảm thấy bi quan", nhà đầu tư vàng kỳ cựu phát biểu.

Ngoài ra, ông Rule nói mức nợ công gia tăng của Mỹ cũng đang gây lo ngại về sức mua trong dài hạn của đồng USD. Bên cạnh đó, thu nhập và tiết kiệm gia tăng ở châu Á, khu vực có truyền thống tích trữ vàng, cũng sẽ đẩy nhu cầu vàng đi lên.

Tuy nhiên, nhiều nhà dự báo khác vẫn tỏ ra thận trọng về triển vọng của giá vàng trong năm 2018. Họ cho rằng Bắc Kinh và Washington có thể sẽ đàm phán để giải tỏa căng thẳng thương mại, và khi đó giá vàng sẽ mất đà tăng.

Hôm thứ Hai tuần này, Trung Quốc kêu gọi đàm phán để ngăn chặn tổn thất gia tăng trong quan hệ song phương với Mỹ, đồng thời tái khẳng định lập trường rằng các tranh chấp nên được giải quyết thông qua đối thoại.

Chưa kể, kế hoạch cải tổ thuế được phê chuẩn vào tháng 12 năm ngoái của Tổng thống Trump có thể giúp kích thích tăng trưởng kinh tế, theo đó giảm bớt tác động của thâm hụt ngân sách.

Hồi tháng 2, ngân hàng PNP Paribas dự báo giá vàng vào cuối năm nay có thể thấp hơn vào thời điểm đầu năm, do tác động từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất. Sau đợt nâng lãi suất vào tháng 3, FED có thể tăng lãi suất thêm 2-3 lần nữa trong năm nay.

Công ty nghiên cứu thị trường IHS Markit thì dự báo giá vàng sẽ giảm về mức 1.200 USD vào cuối năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại