Cán bộ Đà Nẵng "phù phép" giấy tờ đất để thu lợi bất chính

Đình Thức |

Đất nông nghiệp không đủ điều kiện làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng hai cán bộ ở Đà Nẵng đã phù phép, tẩy xóa hồ sơ để thu lợi bất chính.

Ngày 31/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt 2 bị can Lê Sơn (54 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố 128, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) và Trịnh Duy Văn (59 tuổi, quê Thanh Hóa, trú tổ 64, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), cán bộ địa chính UBND phường Hòa Khánh Nam để điều tra về hành vi làm giả tài liệu, con dấu cơ quan tổ chức.

Theo điều tra ban đầu, bà Lê Thị Quế có 550 m2 đất nông nghiệp và bán cho bà Nguyễn Thị Nhung (trú phường Hòa Khánh Nam) vào năm 2008 với giá 195 triệu đồng.

Năm 2013, bà Nhung bán lại 200 m2 cho ông Huỳnh Hữu Bốn với giá 110 triệu đồng. Cả 2 giao dịch đều thực hiện bằng hợp đồng viết giấy tay, không có xác nhận của chính quyền địa phương.

Năm 2014, bà Nhung cùng ông Bốn bàn nhau nhờ ông Trịnh Duy Văn lúc đó là cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Nam làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai người. Ông Văn lúc này hướng dẫn 2 người này gặp ông Sơn để làm đơn xin giao đất xây nhà ở và lập sơ đồ khu đất giả dù biết không đủ điều kiện.

Cán bộ Đà Nẵng phù phép giấy tờ đất để thu lợi bất chính - Ảnh 1.

Nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp ở quận Liên Chiểu

Ông Sơn nhận của ông Bốn 5 triệu đồng rồi làm 2 bộ hồ sơ giả bằng cách Sơn tẩy xóa, sửa biên lai thu thuế nhà đất của người khác thành tên và thửa đất của ông Bốn, bà Nhung.

Tiếp đó, ông Sơn giúp làm 2 hồ sơ giao đất xây dựng nhà và sơ đồ khu đất giả mang tên ông Bốn, bà Nhung rồi gửi lên UBND phường.

Văn là cán bộ địa chính phụ trách việc thẩm định đã biết rõ là hồ sơ giả nhưng vẫn xác nhận, đề xuất lãnh đạo phường ký, đóng dấu.

Hồ sơ này sau đó được nộp lên Văn phòng đăng ký đất đai quận Liên Chiểu, và được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công an Đà Nẵng cho biết vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Trước đó trong ngày 14/3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa, khi làm việc với Đảng ủy, UBND quận Liên Chiểu đã nói thẳng rằng có tình trạng cán bộ cấu kết "cò đất" bảo kê tình trạng xây dựng trái phép. Ông Nghĩa yêu cầu quận Liên Chiểu nhanh chóng điều tra, làm rõ vấn đề này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại