Lãnh đạo Kim Jong-un xem bóng đá cùng Chủ tịch IOC tại Bình Nhưỡng

Anh Tuấn |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp gỡ người đứng đầu Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach tại thủ đô Bình Nhưỡng và cảm ơn ông đã giúp “phá băng quan hệ” giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Thế vận hội Mùa đông tại Hàn Quốc vào tháng trước đã bắt đầu cho một loạt quá trình giảm nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông Kim sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào cuối tháng 4 tới, và một cuộc gặp mặt với Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ diễn ra vào tháng 5.

Theo hãng tin Channel News Asia, ông Bach đã đến Triều Tiên vào ngày 29/3 sau khi nhận được lời mời của Bình Nhưỡng vào tháng 1 năm nay.

Mặc dù rất hiếm khi tiếp đón các đại biểu nước ngoài, song Triều Tiên đã tiến hành nhiều hoạt động ngoại giao trong thời gian gần đây. Cụ thể, ông Kim đã có chuyến công du đầu tiên của mình trong vai trò lãnh đạo đất nước và gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hãng tin KCNA của Triều Tiên cho biết, ông Kim nói với ông Bach rằng Thế vận hội Mùa đông vừa qua, khi các vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc cùng nhau diễu hành dưới cùng một ngọn cờ trong lễ khai mạc và hai nước có một đội tuyển khúc côn cầu nữ chung để thi đấu, đã giúp “mở ra một chương mới của sự hòa hợp giữa Triều Tiên và Hàn Quốc”.

“Ông nói rằng mối quan hệ từng bị đóng băng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc giờ đây đã được phá băng đáng kể khi Thế vận hội diễn ra và những nỗ lực của IOC đã mở ra cơ hội để điều này trở thành hiện thực”, KCNA cho biết.

Ông Kim và ông Bach cũng đã có cuộc thảo luận về việc phát triển nền thể dục thể thao ở Triều Tiên và đã dự khán một trận đấu bóng đã nữ. Ông Bach đã bày tỏ sự hoan nghênh trước tinh thần mong muốn hòa giải của Triều Tiên và từng nói rằng Thế vận hội đã “đưa hai bên xích lại gần nhau” và Triều Tiên cùng Hàn Quốc đã “gửi đi một thông điệp hòa bình mạnh mẽ” ra thế giới.

Triều Tiên và Hàn Quốc dự kiến sẽ cuộc hội đàm vào ngày 27/4 tới. Trong khi đó, ông Trump sẽ gặp gỡ ông Kim vào khoảng cuối tháng 5 để thảo luận về việc giải giáp vũ khí hạt nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại