Người dân Hà Nội xếp hàng 7 tiếng đồng hồ săn vé máy bay giá 0 đồng

Hoàng Linh |

Trong số hàng trăm người dân rồng rắn xếp hàng chờ mua vé máy bay giá rẻ ở hội chợ Du lịch quốc tế VN, có những người xếp hàng từ 3h sáng.

Người dân Hà Nội xếp hàng 7 tiếng đồng hồ săn vé máy bay giá 0 đồng  - Ảnh 1.

Sáng nay, 30/3, rất đông người dân và du khách đổ về Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2018 (VITM) tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô (phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để xếp hàng mua vé máy bay giá rẻ của hãng hàng không Vietnam Airlines và Jetstar Pacific.

Người dân Hà Nội xếp hàng 7 tiếng đồng hồ săn vé máy bay giá 0 đồng  - Ảnh 2.

Đại diện ban tổ chức chương trình cho biết, năm nay, VITM diễn ra trong 4 ngày từ ngày 29/3 đến 1/4, hơn 40.000 vé máy bay giá rẻ và trên 15.000 tour du lịch trọn gói giảm giá đặc biệt được chào bán. Từ sáng sớm, hai gian hàng bán vé 0 đồng cho các đường bay Hà Nội - Đà Lạt, Hà Nội - Nha Trang, Hà Nội - Phú Quốc, vé giá rẻ của Jetstar và Vietnam Airlines, đều kín khách xếp hàng.

Người dân Hà Nội xếp hàng 7 tiếng đồng hồ săn vé máy bay giá 0 đồng  - Ảnh 3.

Năm nay, hãng hàng không Jetstar tung ra 300 vé máy bay giá 0 đồng và vé đi quốc tế từ 78.000 đồng cho các khách tham gia bấm chuông trúng thưởng tại hội chợ Du lịch. Du khách Nguyễn Thị Xuyến (đến từ Thái Bình) chia sẻ đã xếp hàng từ 3h sáng, chờ đến giờ các gian hàng bán vé máy bay bắt đầu mở bán. Tuy nhiên, vị khách này đã không may mắn trúng vé giá rẻ.

Người dân Hà Nội xếp hàng 7 tiếng đồng hồ săn vé máy bay giá 0 đồng  - Ảnh 4.

Có mặt tại hội chợ từ sáng sớm, cụ Nguyễn Thị Xuyến (Hà Nội) may mắn trúng được vé máy bay giá 0 đồng cho chặng bay Hà Nội - Phú Quốc của hãng hàng không Jetstar. Theo chia sẻ của vị khách, do tuổi cao nên cụ đã tặng vé cho người em của mình.

Người dân Hà Nội xếp hàng 7 tiếng đồng hồ săn vé máy bay giá 0 đồng  - Ảnh 5.

Vietnam Airlines cho biết tại VITM 2018, hãng hàng không giảm giá hành trình nội địa 30% khi mua vé online tại sự kiện. Khách hàng sẽ mua vé trực tuyến tại quầy và nhận mã giảm giá. Tuy nhiên, mã giảm giá chỉ có hiệu lực trong ngày và sử dụng cho 1 hành trình với tối đa 9 khách. Nhận thấy cơ hội tốt để săn vé máy bay giá rẻ, không ít vị khách bế theo con nhỏ kiên nhẫn xếp hàng cả tiếng đồng hồ tại gian hàng của Vietnam Airlines.

Người dân Hà Nội xếp hàng 7 tiếng đồng hồ săn vé máy bay giá 0 đồng  - Ảnh 6.

Theo đó, giá vé một chiều hành trình Hà Nội - Buôn Mê Thuột - Hà Nội của Vietnam Airlines lần lượt là 1,3 triệu đồng - hạng T; 1,5 triệu đồng - hạng R hay 1,7 triệu đồng cho hạng N. Cao nhất giá vé là hạng M, ở mức 3.150.000 đồng. Hành trình Hà Nội - Phú Quốc - Hà Nội có mức vé từ 1,6 - 3,4 triệu đồng (tùy từng hạng). Giá vé này chưa áp dụng mã giảm giá, 10% VAT hay thuế sân bay và phí soi chiếu an ninh, phí dịch vụ/vé.

Người dân Hà Nội xếp hàng 7 tiếng đồng hồ săn vé máy bay giá 0 đồng  - Ảnh 7.

Đến 10h30 trưa, dù trời bắt đầu nắng nóng, song lượng khách đổ về săn vé máy bay giá rẻ vẫn không có dấu hiệu giảm.

Người dân Hà Nội xếp hàng 7 tiếng đồng hồ săn vé máy bay giá 0 đồng  - Ảnh 8.

Nhiều vị khách có mặt tại hội chợ Du lịch cho biết, họ còn tìm kiếm những tour du lịch giá rẻ cho dịp lễ 30/4 và 1/5 tới đây. Có những đơn vị lữ hành tung ra chương trình tour 0 đồng với 1.000 vé trong nước và nước ngoài, bán hộ chiếu nghỉ dưỡng sử dụng miễn phí 60 dịch vụ với giá tiết kiệm tới 1/3 so với giá thông thường.

Người dân Hà Nội xếp hàng 7 tiếng đồng hồ săn vé máy bay giá 0 đồng  - Ảnh 9.

Tour nội địa và nước ngoài có mức giảm cao nhất lên tới 30% cho nhiều hành trình đi Thái Lan, Indonesia. Các tour Trung Quốc (6 ngày), Hàn Quốc (5 ngày) có mức giá lần lượt là 7.490.00 đồng và 8.990.000 đồng.

Người dân Hà Nội xếp hàng 7 tiếng đồng hồ săn vé máy bay giá 0 đồng  - Ảnh 10.

Dù mới được tung ra, song nhiều tour kích cầu của Hội chợ đã được thông báo "cháy hàng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại