Nga đề nghị Anh dựng lại hiện trường vụ đầu độc con gái điệp viên

NGỌC VÂN |

Ủy ban Điều tra Nga đề nghị giới chức Anh trợ giúp pháp lý trong vụ điều tra âm mưu sát hại công dân Nga Yulia Skripal ở Salisbury, Anh.

"Ủy ban Điều tra Nga đã trao cho các cơ quan thẩm quyền của Anh đề nghị hỗ trợ pháp lý trong vụ án hình sự mưu sát công dân Nga Yuli Skripal theo cách thức nguy hiểm trên lãnh thổ thành phố Salisbury" - Reuters dẫn lời phát ngôn viên Ủy ban Điều tra Nga Svetlana Petrenko cho biết ngày 29.3.

Cụ thể, phía Nga đề nghị giới chức Anh tiến hành một số thủ tục pháp lý nhằm dựng lại hiện trường, cũng như cung cấp bản sao hồ sơ điều tra hình sự, bao gồm kết quả kiểm tra hiện trường nơi Yulia Skripal được tìm thấy bất tỉnh, kết quả khám nghiệm và thẩm định của chuyên gia - người phát ngôn bổ sung.

Cựu điệp viên hai mang Sergey Skripal và con gái Yulia Skripal được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch từ ngày 4.3 vì nhiễm chất độc thần kinh A234 hay còn có tên Novichok, loại chất độc cực mạnh có từ thời Liên Xô.

Anh cáo buộc Nga dàn dựng vụ đầu độc này. Về phần mình, Nga phủ nhận mọi cáo buộc và cho biết phía Anh không cung cấp bất cứ bằng chứng nào, đồng thời từ chối mẫu chất độc cho Nga kiểm tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại