Nghi phạm giết nữ nhân viên massage ở Đà Nẵng từng truy sát người yêu vào giữa đêm

Bảo Ngọc |

Võ Văn Hiện từng có tiền án vào năm 2014 với tội ngộ sát khi ra tay sát hại người yêu vì ghen tuông nhưng bất thành.

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, cho biết nghi phạm Võ Văn Hiệu (trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang hồi phục và đang bị điều tra theo quy định của pháp luật.

Hiện là nghi phạm duy nhất trong vụ án giết hại nữ nhân viên massage N.T.T (trú tỉnh Hậu Giang) tại cơ sở massage Minh Thành (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Theo cơ quan điều tra, Hiện khai làm nghệ thợ in, may vá áo dài ở Đà Nẵng khoảng 10 năm qua. Năm 2017, anh ta đi massage ở cơ sở Minh Thành và được T. phục vụ. Từ đây, hai người quen biết và có tình cảm yêu đương.

Nghi phạm giết nữ nhân viên massage ở Đà Nẵng từng truy sát người yêu vào giữa đêm - Ảnh 1.

Cơ sở massage Minh Thành, nơi chị T. bị sát hại

Hiện cũng khai nhiều lần đề nghị chị T. bỏ nghề để về sống chung nhưng không được chấp nhận. Hai người cãi nhau nhiều lần khiến chị T. nói lời chia tay. Thanh niên này ghen tuông, nghĩ rằng chị T. có người khác nên đã lên kế hoạch giết người tình rồi tự sát.

Cơ quan điều tra cũng cho hay, Hiện có một tiền án về tội ngộ sát vào năm 2014. Theo hồ sơ, Hiện quen biết chị Lê Thị M. Ng. (SN 1981, trú tỉnh Quảng Trị) và có thời gian sống chung với nhau như vợ chồng.

Tết 2014, chị Ng. về quê ăn tết chứ không về quê Hiện. Người đàn ông này nổi cơn ghen tuông, nghi ngờ chị có quan hệ với ai khác ở quê nên đón xe từ Quảng Nam ra Quảng Trị tìm đến nhà người yêu.

Tại đây, anh ta rủ anh trai chị Ng. đi nhậu đến 22h ngày 1/2/2014 mới về nhà. Hiện được gia đình chị Ng. cho phép ngủ trong nhà. Đến 1h ngày 2/2/2014, anh ta thức dậy đi xuống bếp lấy một con dao rồi vào phòng ngủ chị Ng.

Nghi phạm giết nữ nhân viên massage ở Đà Nẵng từng truy sát người yêu vào giữa đêm - Ảnh 2.

Nghi phạm Võ Văn Hiện tại cơ quan điều tra

Chị Ng. phát hiện Hiện chuẩn bị đâm mình nên chống cự, hô hoán và được người nhà lao vào cứu thoát. Sự việc sau đó được báo lên cơ quan công an tỉnh Quảng Trị.

Ngày 14/2/2014, Công an huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam Võ Văn Hiệu để điều tra về hành vi cố ý giết người. TAND tỉnh Quảng Trị sau đó mở phiên xét xử và phạt tù nhưng Hiện được giảm án và ra tù sớm.

Công an TP Đà Nẵng cho biết quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hiện.

Trước đó chiều 26/3, Hiện đến cơ sở massage Minh Thành (quận Liên Chiểu) và yêu cầu quản lý bố trí chị N.T.T phục vụ. Tại phòng massage, Hiện được cho là dùng dao chuẩn bị sẵn cắt cổ nhân viên này sau đó cắt đứt mạch máu tay, đâm vào bụng tự vẫn.

Nhân viên quán massage phát hiện vụ việc nên chốt cửa, báo vụ việc cho cơ quan công an. Tại hiện trường, nữ nhân viên massage đã tử vong, Hiện được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại