Hiệu trưởng "ém" tiền ủng hộ học sinh sau sự cố Formosa nhưng vẫn kêu oan

T.Nguyên |

Hiệu trưởng Hùng ký nhận tiền ủng hộ học sinh bị ảnh hưởng sau sự cố môi trường biển do Formosa gây ra từ tháng 12/2016 rồi giữ lại.

Bà Nguyễn Thị Phước Hòa (Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng trị) xác nhận trên báo Dân Việt, có việc ông Lương Viết Hùng (Hiệu trưởng trường Tiểu học Triệu Vân, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong) nhận 4,5 triệu đồng tiền ủng hộ học sinh sau sự cố Formosa rồi giữ lại.

Thời điểm ông Hùng ký nhận tiền là tháng 12/2016, tại phòng GD-ĐT huyện Triệu Phong.

Số tiền này do Sở GT-ĐT Quảng trị kêu gọi từ giữa năm 2016 và chuyển đến học sinh vào cuối năm. Thế nhưng, một số phụ huynh học sinh trường Tiểu học Triệu Vân phát hiện con em họ không nhận được tiền, trong khi các trường khác đã có.

Dù phía phòng GD-ĐT huyện đã kết luận có sự việc, nhưng Hiệu trưởng Hùng khi chia sẻ với báo giới sáng 27/3 vẫn kêu oan.

"Khi tôi lên Phòng GD-ĐT huyện ký vào danh sách nhận tiền chỉ có danh sách nhận tiền ủng hộ bão lụt và ảnh hưởng môi trường biển chứ không có công văn hướng dẫn gì cả", ông Hùng trần tình với báo Dân Việt và cho rằng do không được hướng dẫn nên "bị oan".

Vị hiệu trưởng này thông tin với nguồn trên, sau khi nhận tiền, ông đã đưa cho kế toán trường Tiểu học xã Triệu Vân nhập sổ, tới tháng 6/2017, trường đã mượn tạm khoản 4,5 triệu đồng này để hỗ trợ cho giáo viên đi tham quan.

Phản bác lại thông tin từ Hiệu trưởng Hùng, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Triệu Phong Nguyễn Thị Phước Hòa khẳng định, ông Hùng nhận tiền trong thời gian dài, dù không rõ đối tượng nhận nhưng không hề hỏi lại, sau đó lại tự ý tạm ứng cho giáo viên đi nghỉ mát.

"Thầy Hùng không thể đổ trách nhiệm cho Phòng GD-ĐT huyện được", bà Hòa nhấn mạnh trên báo Vietnamnet.

Ban chấp hành Công đoàn trường Tiểu học Triệu Vân đã phủ nhận với báo Tuổi trẻ thông tin ông Hùng nói dùng 4,5 triệu tiền ủng hộ học sinh để cho giáo viên đi nghỉ mát. Theo nguồn này, Hiệu trưởng Lương Viết Hùng chưa bao giờ thông qua hội đồng sư phạm và lãnh đạo mở rộng của nhà trường về khoản tiền đã nhận.

Theo thuật lại của báo Dân Việt, khi bị chất vấn việc nhận tiền nhưng không công bố trước hội đồng nhà trường, ông Hùng trả lời: "Vì nhận tiền về mà chưa biết chi vào việc gì".

Khi sự việc vỡ lở, ngày 20/3, ông Hùng đã trả số tiền ủng hộ cho 10 học sinh thuộc diện khó khăn, mỗi em được 450 nghìn đồng.

Nhà chức trách đang tiếp tục làm rõ sự việc này.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại