Tướng Nga: Moskva đủ năng lực khắc chế mọi vũ khí Mỹ, còn khí tài tối tân khác chưa "khoe"

Tất Đạt |

Tướng Borisov khuyên Mỹ nên từ bỏ tư tưởng "Mỹ là số một" và "các bên nên tìm tiếng nói chung". Ngoài ra, ông khẳng định Nga có thể khắc chế mọi vũ khí của Mỹ.

Mới đây, trong chương trình "60 phút" trên kênh Rossiya-1 ngày 22/3, đại tướng Yuri Borisov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, nhận định rằng hầu hết quân đội nước ngoài đều tiếp nhận một cách rất nghiêm túc những đột phá trong công nghệ vũ khí chiến lược của Nga được Tổng thống Vladimir Putin giới thiệu hồi đầu tháng 3 vừa qua.

Theo tướng Borisov, Bộ Quốc Phòng Nga đã có liên hệ với nhiều cơ quan an ninh của các nước trên khắp thế giới sau Thông điệp Liên bang của ông Putin.

"Tất nhiên, các bên đều nhìn nhận vấn đề rất nghiêm túc. Nhưng họ cần phải đi tới kết luận chính xác. Chúng tôi không có ý định châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang, mà mong muốn mọi vấn đề được giải quyết trên bàn đàm phán," ông Borisov nói.

Sau đó, Thứ trưởng Borisov tiết lộ thêm: "Năng lực quân sự Nga đang phát triển nhanh chóng. Còn nhiều loại vũ khí tối tân khác mà ông Putin chưa đề cập tới trong thông điệp của mình."

Tổng thống Putin cho trình chiếu đoạn video mô phỏng cuộc tấn công tên lửa khiến Mỹ 'nóng mặt'

"Nhưng đó không phải là cái đích của Nga. Đó là lời cảnh báo tới thế giới rằng trong tình hình thế giới hiện tại, không quốc gia nào có thể đơn phương giành chiến thắng áp đảo, đặc biệt trong lĩnh vực nguy hiểm như phát triển vũ khí. Những thách thức hiện tại sẽ luôn được theo sau bởi những thử thách mới."

Tướng Borisov cũng khuyên Mỹ nên từ bỏ tư tưởng "Mỹ là số một" và "các bên nên tìm tiếng nói chung". Ngoài ra, ông khẳng định Nga có thể khắc chế mọi vũ khí của Mỹ.

"Chúng tôi có khả năng đối phó với từng loại vũ khí Mỹ có," ông Borisov nói khi được hỏi về khả năng chạy đua vũ trang Mỹ - Nga.

Ngày 20/3, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc chạy đua vũ trang đang có xu hướng mất kiểm soát.

Trong Thông điệp Liên bang, ông Putin thông báo về những phát triển và thử nghiệm mới nhất của các loại vũ khí chiến lược Nga nhằm đáp trả việc Washington đơn phương rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM) cũng như thiết lập các hệ thống đánh chặn tên lửa trên đất Mỹ và bên ngoài lãnh thổ nước này.

Trong số các vũ khí tối tân được ông Putin nhắc tới có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat, tên lửa siêu thanh Kinzhal, tên lửa hành trình có đầu đạn hạt nhân và tàu ngầm không người lái chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Ông Putin nhấn mạnh rằng Nga phát triển năng lực quân sự là để đảm bảo cho hòa bình trên thế giới và tất cả những kế hoạch của Moskva về an ninh lãnh thổ đều tuân thủ theo các hiệp ước và nghị định quốc tế về kiểm soát vũ khí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại