Tật xấu ít ai biết của NSND Hồng Vân, Lê Giang, Việt Hương

Cao Thanh Hương |

Nghệ sĩ Hồng Vân tố xấu đàn em thân thiết - nghệ sĩ Anh Vũ nóng tính và... ăn không mời ai. Việt Hương tố bạn thân Tiết Cương đã khó tính còn ở dơ!

NÓI THẬT có lẽ là phần được trông đợi nhất trong chương trình Nghệ sĩ Đối thoại. Ở phần này, các nghệ sĩ khách mời sẽ được đưa mỗi người một tờ giấy và cây bút để viết ra những điều mình chưa hài lòng, còn ghét ở bạn thân - người đang cùng tham gia trò chuyện.

1. NSND Hồng Vân - Nghệ sĩ hài Anh Vũ

Tật xấu ít ai biết của NSND Hồng Vân, Lê Giang, Việt Hương  - Ảnh 1.

NSND Hồng Vân tố xấu nghệ sĩ Anh Vũ: "Đối lúc đi làm việc hay nóng sảng, la nhà sản xuất và các bạn diễn vì sức khỏe không ổn định. Đi quay mang đồ ăn vặt nhiều mà không mời ai".

Tật xấu ít ai biết của NSND Hồng Vân, Lê Giang, Việt Hương  - Ảnh 2.

Nghệ sĩ hài Anh Vũ cũng được dịp "góp ý" thẳng với đàn chị thân thiết: "Chị Vân xoay đổi tình huống rất giỏi mà người nghe dễ bị thuyết phục. Chị Vân hứa bớt cân sẽ đãi đi ăn mà đến nay vẫn chưa dẫn".

Khi bị nghệ sĩ Hồng Vân "vạch tật xấu" nóng tính, nghệ sĩ Anh Vũ thanh minh rằng, anh có lý do, không bỗng dưng mà cáu gắt với mọi người. Tuy nhiên, anh cũng nhận sai về mình và rút kinh nghiệm.

Còn chuyện mang đồ ăn không mời ai, anh bảo "đó là những món đắt tiền, mẹ chuẩn bị riêng cho một phần nhỏ" nên... sợ mời lơi mọi người ăn thật thì... hết! 

Ngược lại, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng hài hước trả lời phần "vạch mặt showbiz" của Anh Vũ rằng "ý nói là tôi trở mặt như trở bàn tay đấy, bà ấy cái gì cũng nói được". 

2. Việt Hương - Tiết Cương

Tật xấu ít ai biết của NSND Hồng Vân, Lê Giang, Việt Hương  - Ảnh 4.

Việt Hương góp ý thành thật về 4 điểm chưa tốt ở bạn thân Tiết Cương: "Ở sạch hơn. Bớt khó. Lấy vợ đi. Không được coi cái tôi quá lớn khi làm nghề".

Tật xấu ít ai biết của NSND Hồng Vân, Lê Giang, Việt Hương  - Ảnh 5.

Tiết Cương cũng dành những lời chân tình cho cô bạn thân thời đại học mà anh từng thương thầm nhớ trộm: "Hương giảm tần suất xuất hiện trên TV. Thường xuyên về bên anh Phương và Lisa nhiều hơn".

Sau khi viết những lời gan ruột này dành cho nhau, danh hài Việt Hương đã xúc động và không cầm được nước mắt. 

Chị chê Tiết Cương ở dơ, ăn xong không lấy khăn lau miệng mà cầm đũa quẹt mỏ... khiến xung quanh miệng nổi nốt. 

Chị cũng bảo Tiết Cương rất khó tính và đòi hỏi cao cả về bạn đời cũng như làm nghề. Đó là lý do đến giờ anh vẫn chưa lấy vợ và tên tuổi không bật lên thành ngôi sao được. 

Ngược lại, Tiết Cương cũng góp ý bạn đang quá "tham việc" mà lơ là gia đình. Điều đó là không tốt nếu muốn giữ gìn hạnh phúc. Danh hài cũng hứa với bạn "Hương không để quá 1 tháng mới về thăm chồng con đâu, Cương yên tâm"!

3. Lê Giang - Trịnh Minh Dũng - Duy Phước

Tật xấu ít ai biết của NSND Hồng Vân, Lê Giang, Việt Hương  - Ảnh 7.

Nghệ sĩ hài Lê Giang tố xấu bạn thân Trịnh Minh Dũng "cứng đầu" và không quên kể xấu con trai "lì, ngủ chảy ke".

Tật xấu ít ai biết của NSND Hồng Vân, Lê Giang, Việt Hương  - Ảnh 8.

Duy Phước góp ý với mẹ: "làm gì cũng phải bình tĩnh. Không được nóng tính, la chửi bất thường".

Tật xấu ít ai biết của NSND Hồng Vân, Lê Giang, Việt Hương  - Ảnh 9.

Còn cậu em thân thiết Trịnh Minh Dũng chơi từ thời ở sân khấu kịch Sài Gòn thì thẳng thắn "vạch mặt" đàn chị: "Lê Giang cái tật ngủ không mặc đồ. Tính nết hay ào ào mà không nghe người ta giải thích".

Lê Giang "tố" Minh Dũng cứng đầu, khuyên, góp ý thế nào cũng không nghe. Trịnh Minh Dũng hứa sẽ thay đổi. Ngược lại, anh vạch thói quen xấu "không mặc đồ" khi ngủ của Lê Giang và đụng chuyện là ào ào chửi ngay, không nghe người khác giải thích. 

Có lẽ tính này của Lê Giang đã quá nổi bật mà bất kỳ ai chơi thân cũng dễ dàng nhận ra. Chính vì thế, con trai Lê Giang - diễn viên Duy Phước cũng dặn mẹ: "không được nóng tính, phải bình tĩnh để không la chửi bất thường".

Trước những góp ý chân thành của bạn thân và con trai, nghệ sĩ Lê Giang hứa với mọi người là sẽ cố gắng sửa đổi tính xấu.

Nghệ sĩ đối thoại: Việt Hương khóc khi nói về Tiết Cương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại