Mỹ "hùa" theo Anh định trục xuất nhân viên ngoại giao Nga vì vụ điệp viên

Vân Anh |

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đưa ra một loạt lựa chọn để Tổng thống Donald Trump quyết định nếu muốn áp dụng trừng phạt với Nga sau nghi án hạ độc cựu điệp viên trên đất Anh.

Một số quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ và những người liên quan nói với CNN, đã có những cuộc thảo luận ở Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng.

Các nguồn tin cho biết, lựa chọn nghiêm khắc nhất đang được cân nhắc là Mỹ trục xuất thêm các nhà ngoại giao Nga . Một quan chức nói, đây sẽ là "bước đi cực kỳ nghiêm trọng", nhất là sau các vụ trục xuất ăn miếng trả miếng giữa Nga và Mỹ khiến hai nước này có số lượng nhân viên ngoại giao tại nước kia ít hơn đáng kể so với các nước khác.

Nếu Mỹ trục xuất thêm các nhà ngoại giao Nga để "hùa" theo cách Anh đáp trả, thì Nga cũng sẽ có hành động tương tự.

Tuy nhiên, một quan chức cảnh báo rằng các vụ trục xuất chỉ là một lựa chọn mà Nhà Trắng sẽ cân nhắc và tại thời điểm này Tổng thống có thể sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào.

Một quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao Mỹ ủng hộ quyết định của Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga: "Chúng tôi đoàn kết với đồng minh ở Anh và ủng hộ hoàn toàn quyết định của Anh trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Mỹ cũng đang cân nhắc một loạt lựa chọn để phản ứng lại vụ việc thái quá này, để thể hiện sự đoàn kết với đồng minh và bắt Nga phải chịu trách nhiệm vì vi phạm các quy tắc và thỏa thuận quốc tế".

Nga bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ hạ độc cựu điệp viên Sergey Skripal , đồng thời cũng yêu cầu 23 nhà ngoại giao Anh rời khỏi Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại