Đi xe máy không biển mang theo ma túy, nam thanh niên bị cảnh sát 141 tóm gọn

TÙNG LÂM |

Thấy tổ công tác 141, nam thanh niên đi xe máy không biển số mang theo ma túy liền quay đầu bỏ chạy nhưng vẫn bị tóm gọn.

Ngày 18/3, tổ công tác Y3/141 (Công an TP Hà Nội) thông tin việc phát hiện một nam thanh niên lái xe máy không có biển số mang ma túy đi trên đường.

Theo đó, sáng 18/3, tổ công tác Y3/141 đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch phát hiện một nam thanh niên lái xe máy không đeo biển kiểm soát nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, nam thanh niên không dừng lại mà lái xe quay đầu bỏ chạy vào ngõ 83 Xã Đàn, bỏ xe chạy lên tầng 2 của một nhà nghỉ trong ngõ này.

Tại đây, nam thanh niên đấm mạnh vào cửa sổ, định ném vật gì đó ra ngoài thì bị các chiến sĩ thuộc tổ công tác áp sát khống chế.

Qua kiểm tra “vật thể lạ” mà nam thanh niên định phi tang, tổ công tác phát hiện một bao thuốc có chứa bên trong 1 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá) và 2 gói ni lông chứa 9 viên nén màu xanh (nghi ma túy tổng hợp).

Danh tính nam thanh niên được xác định là Phùng Văn Tiến (SN 1984, trú ngõ Đoàn Kết, phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội). Tiến thừa nhận, ném bao thuốc lá chứa ma túy định phi tang nhưng không thành.

Ngay sau đó, tổ công tác Y3/141 bàn giao Tiến cho Công an phường Phương Liên để điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại