Ẩn mình dưới lòng đất, hầm trú xa hoa ở Mỹ có thể chứa 10.000 người khi xảy ra thảm họa

Nguyễn Hằng |

Khu hầm trú ẩn tiện nghi ở thành phố Edgemont (Mỹ) có thể chứa được tới 10.000 người nếu xảy ra thảm họa toàn cầu.

Lớn gần bằng khu vực Manhattan sầm uất của New York, Vivos xPoint là "chuỗi" hầm trú ẩn dưới lòng đất nằm ở hạt Fall River của thành phố Edgemont, bang South Dakota (Mỹ).

Được coi như "kế hoạch dự phòng cho nhân loại", loại hầm trú ẩn này do một công ty Mỹ cải tạo, thiết kế từ các boongke quân sự. Nơi đây được thiết kế, trang bị nhiều đồ dùng thiết yếu để sinh tồn, có thể cung cấp nơi sinh sống cho hàng nghìn người nếu xảy ra thảm họa toàn cầu.

Ẩn mình dưới lòng đất, hầm trú xa hoa ở Mỹ có thể chứa 10.000 người khi xảy ra thảm họa - Ảnh 1.

Hầm trú ẩn phòng thảm họa được thiết kế và cải tạo lại từ các boongke quân sự. Vivos xPoint

Ẩn mình dưới lòng đất, hầm trú xa hoa ở Mỹ có thể chứa 10.000 người khi xảy ra thảm họa - Ảnh 2.

Khung cảnh tầm thường bên ngoài hầm trú ẩn. Ảnh: Vivos xPoint

Mặc dù bên ngoài có dáng vẻ tầm thường nhưng trong mỗi căn hầm đều được trang bị đầy đủ đồ dùng tiện nghi như khách sạn, bao gồm bàn ghế, tranh treo tường, tủ lạnh, bàn ăn, phòng ngủ và thậm chí còn có "cửa sổ ảo" với đèn LED mô phỏng cảnh vật bên ngoài.

Ẩn mình dưới lòng đất, hầm trú xa hoa ở Mỹ có thể chứa 10.000 người khi xảy ra thảm họa - Ảnh 3.

Mỗi căn hầm còn có nhiều "cửa sổ ảo" đẹp mắt. Ảnh: Vivos xPoint

Ẩn mình dưới lòng đất, hầm trú xa hoa ở Mỹ có thể chứa 10.000 người khi xảy ra thảm họa - Ảnh 4.

Nội thất xa hoa trong mỗi căn hầm trú ẩn ở Mỹ. Ảnh: Vivos xPoint

Robert Vicino, người sáng lập kiêm CEO của công ty Vivos cho biết, mỗi boongke với diện tích 204 m2 sẽ có giá khoảng 25.000 USD và người mua có thể được sở hữu căn hầm trú ẩn với nội thất sang trọng và đầy đủ nhất.

Ẩn mình dưới lòng đất, hầm trú xa hoa ở Mỹ có thể chứa 10.000 người khi xảy ra thảm họa - Ảnh 5.

Giường ngủ xa hoa trong hầm trú ẩn. Ảnh: Vivos xPoint

Ngoài ra, khu vực hầm trú ẩn còn có bảo vệ canh gác, đảm bảo an ninh chặt chẽ với hệ thống camera và hàng rào, cổng ra vào cho các thành viên.

Ẩn mình dưới lòng đất, hầm trú xa hoa ở Mỹ có thể chứa 10.000 người khi xảy ra thảm họa - Ảnh 6.

Mọi người có thể cư trú lâu dài ở trong hầm trú ẩn khi thảm họa xảy ra. Ảnh: Vivos xPoint

Bên cạnh những nội thất trong nhà, "quần thể" hầm trú ẩn còn được trang bị các tiện nghi bao gồm nhà hàng, rạp hát, spa, phòng tập gym, sân vườn, nhà thờ, lớp học, ...

Robert nhận định:

"Khách hàng của chúng tôi không hoang tưởng. Họ có trí tuệ và trình độ học vấn cao. Mọi người đều có dự cảm về chuyện gì đó sắp xảy ra như mối đe dọa từ Mặt Trời, thiên thạch, cuộc tấn công của tiểu hành tinh lạ mặt, núi lửa phun trào, sóng thần, đại dịch toàn cầu,...".

Vivos là một trong những công ty hàng đầu thế giới về xây dựng hầm trú ẩn để ứng phó với các thảm họa trong tương lai.

Ẩn mình dưới lòng đất, hầm trú xa hoa ở Mỹ có thể chứa 10.000 người khi xảy ra thảm họa - Ảnh 7.

Diện tích của khu vực hầm trú ẩn này gần bằng khu Manhattan của thành phố New York. Ảnh: Vivos xPoint

Hiện tại, công ty này đang tiến hành cải tạo 575 boongke trước đây của quân đội và dự tính có thể chứa tới 10.000 người khi hoàn thành.

Những căn hầm trú ẩn này đều được trang bị thực phẩm bao gồm nhiều đồ đông lạnh, thịt hộp, và nhiều nhu yếu phẩm đủ để tồn tại trong vòng một năm trở lên.

Với diện tích khổng lồ, đây sẽ là khu hầm trú ẩn lớn nhất trên hành tinh này.

Xem video:

Nội thất xa hoa và tiện nghi bên trong hầm trú ẩn phòng thảm họa ở Mỹ

Bài viết tham khảo nguồn: Mirror, Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại