Sau khi đóng băng cả châu Âu, "Quái vật từ phía Đông" tạo nên cảnh tượng chưa từng thấy

Hoa Hướng Dương |

Khối không khí lạnh mang biệt danh "Quái vật từ phía Đông" đã khiến cả châu Âu lạnh giá và có tuyết rơi. Cảnh vật mà nó quét qua thay đổi khác thường.

Một hiện tượng tự nhiên kỳ ảo tại bể chứa nước dự trữ khổng lồ ở Derbyshire, Anh mà nguyên nhân chính là do "Quái vật từ phía Đông" tạo nên (biệt danh của đợt không khí lạnh vừa xảy ra ở châu Âu) sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng thích thú nếu ngắm nhìn các hình ảnh dưới đây.

Đây là hiện tượng băng mảnh (ribbon-like ice) khi nước bị đóng thành băng nhưng lại có hình dạng mảnh, sợi như tơ lụa rất đẹp mắt, những bức ảnh trên được nhiếp ảnh gia hoang dã Gerald Robinson chụp được tại Ladybower Reservoir, Công viên Quốc gia Peak District, Anh.

Sau khi đóng băng cả châu Âu, Quái vật từ phía Đông tạo nên cảnh tượng chưa từng thấy - Ảnh 1.

Bể chứa nước dự trữ khổng lồ ở Derbyshire, Anh. Ảnh: Robinson

Sau khi đóng băng cả châu Âu, Quái vật từ phía Đông tạo nên cảnh tượng chưa từng thấy - Ảnh 2.

Nước đóng băng tạo thành dạng sợi mảnh đẹp mắt. Ảnh: Robinson

Sau khi đóng băng cả châu Âu, Quái vật từ phía Đông tạo nên cảnh tượng chưa từng thấy - Ảnh 3.

Khi nhìn từ trên cao, hồ nước như trở thành một bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp. Ảnh: Robinson

Sau khi đóng băng cả châu Âu, Quái vật từ phía Đông tạo nên cảnh tượng chưa từng thấy - Ảnh 4.

Một phần nước đóng băng của hồ. Ảnh: Robinson

Sau khi đóng băng cả châu Âu, Quái vật từ phía Đông tạo nên cảnh tượng chưa từng thấy - Ảnh 5.

Bức ảnh được nhiếp ảnh gia hoang dã Gerald Robinson chụp được. Ảnh: Robinson

Sau khi đóng băng cả châu Âu, Quái vật từ phía Đông tạo nên cảnh tượng chưa từng thấy - Ảnh 6.

Tại sao lại có hiện tượng này? Ảnh: Robinson

Bạn sẽ tự hỏi mình đang được chiêm ngưỡng điều gì và tại sao lại có hiện tượng này?

Gerald Robinson, 57 tuổi và đã tới nơi đây 20 năm nay để chụp ảnh nhưng cũng cho biết là ông chưa từng thấy hiện tượng như vậy trong các chuyến đi trước đó.

Xem video:

Bão tuyết tấn công bờ biển nước Anh. Nguồn: Youtube/Guardian News

Theo các chuyên gia, hình dạng kỳ lạ của nước khi đóng băng ở nơi đây có thể là kết quả của hiện tượng "snow fall ice", theo đó khi tuyết rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, chúng sẽ tan chảy từ từ và bị gió uốn nếp tạo thành các hình dáng như gợn sóng.

Giáo sư băng hà học Chris Fogwel của Đại học Keele tại Staffordshire, Anh nói trên tạp chí MailOnline: "Những hình ảnh này thật kích thích trí tò mò, "Snow fall ice" có lẽ là ứng cử viên hàng đầu cho hiện tượng này. Khi có tuyết rơi trên bề mặt hồ, sau đó xuất hiện gió theo sau có thể sẽ uốn nếp lớp tuyết tan thành những kiểu hình như các bức ảnh".

Tiến sĩ Emily Shuckburgh, một nhà hải dương học tại British Antarctic Survey, Cambridge, Anh cũng đồng ý với kiến giải trên: "Tôi cũng đã từng chứng kiến hiện tượng tương tự ở sông Boston, Massacheussets".

Bài viết được dịch từ các nguồn: Dailymail, Theguardian

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại