Trở ngại lớn sẽ khiến Flores phải buồn lòng khi ôm mộng "giao lưu võ thuật" tại Việt Nam

Tiểu Mã |

Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang khẳng định rằng sẽ không có bất cứ nơi nào tại Việt Nam cấp phép cho Flores thi đấu võ thuật.

Thời gian gần đây, những thông tin xoay quanh câu chuyện chuẩn võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh Flores muốn đấu với hai nhân vật Tuấn "hạc" và Johnny Trí Nguyễn đã làm xôn xao làng võ Việt.

Khá nhiều ý kiến cho rằng Flores thay vì cố gắng để được thượng đài với Tuấn "hạc" và Trí Nguyễn, anh nên chờ đợi đến tháng Tám tới để có thể tham dự một giải đấu mang tính "chính quy". Đó là giải Vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam.

Tuy nhiên, khi trao đổi với ông Hoàng Vĩnh Giang – chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, đơn vị tổ chức giải đấu trên thì có 2 lý do để Flores không thể giành quyền góp mặt.

Chủ tịch Hoàng Vĩnh Giang lý giải: "Thứ nhất, các nội dung đối kháng của giải đấu chỉ dành cho những võ sĩ có tuổi đời từ 18-35. Tất nhiên, Flores sẽ không thể tham dự do đã ngoài 40 tuổi.

Thứ 2, ngay cả khi đủ tuổi đi chăng nữa, Flores cũng bắt buộc phải là thành viên thuộc Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tại Canada. Nếu liên đoàn này đăng ký với ban tổ chức để tham dự giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam thì khi đó Flores mới có cơ hội dự ở hạng cân của mình".

Trở ngại lớn sẽ khiến Flores phải buồn lòng khi ôm mộng giao lưu võ thuật tại Việt Nam - Ảnh 1.

Theo chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang thì chuẩn võ sư Flores sẽ không thể đủ điều kiện tham dự một giải đấu võ thuật chính thức tại Việt Nam.

Ngoài việc không đủ điều kiện dự một giải đấu mang tính chính thức nêu trên, chủ tịch Hoàng Vĩnh Giang cho rằng sẽ chẳng có đơn vị nào cấp phép để Flores có thể tỉ thí với Tuấn "hạc" hay một võ sư nào khác.

"Muốn đấu, chúng ta phải tuân thủ theo điều lệ của Tổng cục TDTT và phải tuân thủ luật pháp. Flores sẽ không thể xin phép từ các liên đoàn nếu muốn thi đấu như thời gian vừa qua".

Ông Hoàng Vĩnh Giang còn tỏ ra không đồng tình với việc Flores sang Việt Nam với mục đích để tỉ thí với nhiều võ sư ở các môn phái khác nhau và những gì Flores đã làm hoàn toàn không xứng đáng để được nhận sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu mến võ thuật Việt Nam.

Trong khi đó, võ sư Đinh Trọng Thủy – thành viên trong ban chấp hành Hội Võ thuật Hà Nội lại ủng hộ việc Tuấn "hạc" từ chối nhận lời tái đấu với Flores.

"Tôi nghĩ Tuấn "hạc" từ chối tái đấu với Flores là đúng. Nếu Tuấn "hạc" đấu thì chắc chắn sẽ còn nhiều trận đấu khác nữa xảy ra bởi họ có thể viện những lý do này nọ. Tất nhiên, khi đó họ sẽ bị phân tán thời gian, tư tưởng với mọi công việc".

Võ sư Tuấn "hạc" gặp gỡ cao thủ Vịnh Xuân Flores

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại