Công an xác minh nhóm thanh niên dọa đánh tài xế ô tô khi đi chơi Tết

Ngọc Tú |

Bị nhóm thanh niên lạng lách đánh võng trước đầu ô tô, chủ xe đã phải gọi điện cầu cứu lực lượng công an.

Video từ camera hành trình ghi lại cảnh 3 thanh niên lạng lách đánh võng, tạt đầu và doạ đánh ô tô.

Trưa 23/2, Trung tá Nguyễn Duy Thanh - Trưởng Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang tiếp tục xác minh làm rõ nhóm thanh niên đi xe máy lạng lách, chặn đầu ô tô, doạ đánh chủ xe xảy ra vào tối 17/2 (tức mùng 2 Tết) trên quốc lộ 1, đoạn đi qua địa bàn huyện Diễn Châu.

Trước đó, chị Phan H. chia sẻ lên facebook cá nhân nhiều đoạn video cùng thông tin về việc tối 17/2, gia đình chị H. đi từ Hà Nội về Hà Tĩnh thì bị nhóm thanh niên chặn xe doạ đánh.

Công an xác minh nhóm thanh niên dọa đánh tài xế ô tô khi đi chơi Tết - Ảnh 2.

3 thanh niên đi trên xe máy liên tục tạt đầu, lạng lách đánh võng trước đầu ô tô trên quốc lộ 1A.

Nội dung trên các đoạn camera hành trình xe cho thấy, khoảng 21h10’ tối 17/2, chiếc xe gia đình chị H. đi trên quốc lộ 1A thì bất ngờ bị 3 thanh niên đi trên 1 xe máy mang BKS: 37H1-54..4 tạt đầu, lạng lách đánh võng.

Nhóm thanh niên phóng với tốc độ cao, chèn ép và doạ dẫm để xe gia đình chị H. phải dừng lại. Vì quá sợ hãi, những người trên xe liên tục gọi điện cầu cứu cảnh sát 113 và nhấn ga bỏ chạy.

Sau nhiều km đuổi theo, nhóm thanh niên dàn cảnh xảy ra va chạm với xe ô tô rồi chặn lại và dùng gạch đá, gậy gộc đập phá khiến xe ô tô bị trầy xước, hư hỏng. Chỉ đến khi lực lượng công an có mặt, nhóm thanh niên trên mới lên xe bỏ đi.

Công an xác minh nhóm thanh niên dọa đánh tài xế ô tô khi đi chơi Tết - Ảnh 3.

Nhóm thanh niên còn đe doạ để buộc tài xế xe ô tô dừng lại và đập phá khiến ô tô hư hỏng.

Những người trên xe ô tô sau đó được mời về trụ sở Công an huyện Diễn Châu để làm tường trình, làm rõ sự việc. 

Những đoạn video camera hành trình từ chiếc xe ghi lại cảnh nhóm thanh niên trên lạng lách đánh võng rồi đe doạ hiện đã được giao nộp cho cơ quan công an để điều tra làm rõ.

"Hiện cơ quan công an đã tiếp nhận đơn trình báo của chủ xe ô tô. Chúng tôi đang tiếp tục xác minh để làm rõ nhóm người đi xe máy nói trên", Trung tá Nguyễn Duy Thanh - Trưởng Công an huyện Diễn Châu thông tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại