Người Trung Quốc chen chân nhận lì xì lấy may trong ngày Thần Tài

Minh Hạnh |

Ngày mồng 5 tháng Giêng Âm lịch hàng năm vốn được người Trung Quốc coi là ngày sinh của Thần Tài – vị thần mang đến may mắn và tài lộc.

photo-1

Trong văn hóa Trung Quốc, Thần Tài là vị thần cai quản tiền của, việc làm ăn. Do đó, nhiều người, nhất là những người làm kinh doanh, rất coi trọng ngày sinh của vị thần này. Ảnh: Xinhua

photo-2

Người dân tại một thắng cảnh ở Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc tổ chức lễ diễu hành mừng ngày Thần Tài. Ảnh: Xinhua

photo-3

Tượng Thần Tài được trưng bày tại Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

photo-4

Diễn viên mặc đồ Thần Tài tặng lì xì cho khách thập phương tại một ngôi đền ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

photo-5

Người dân tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc tham gia một nghi lễ mừng ngày Thần Tài. Ảnh: Xinhua

photo-6

"Thần Tài" vẫy chào du khách trước một ngôi đền ở Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông. Ảnh: Xinhua

photo-7

"Thần Tài" phát lì xì cho các em nhỏ tại một thắng cảnh ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

photo-8

"Thần Tài" tặng quà cho người dân ở Thái Châu, tỉnh Giang Tô. Ảnh: Xinhua

photo-9

Người dân tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô chen nhau chạm tay vào đĩnh vàng của Thần Tài để cầu may. Ảnh: Xinhua

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại