Chí Trung tuyên bố bỏ Táo quân, Vượng Râu: Ai cũng phải dọn đường cho mình

Phương |

"Người nghệ sĩ tinh, thông minh phải là nghệ sĩ biết đường lùi...", Vượng Râu chia sẻ.

- Dưới góc độ của một đạo diễn, nhà sản xuất chương trình, Vượng Râu có nghĩ Táo quân sau 15 năm lên sóng cũng đã đến lúc dừng lại?

Nói công tâm thì nếu khán giả vẫn còn thích thì cứ làm thôi. Còn chuyện Táo quân có ý kiến nọ kia về nội dung thì tôi nghĩ một phần là do vài năm trở lại đây xuất hiện quá nhiều gameshow và chương trình chất lượng khác nên thành ra dễ bị so sánh. Chứ trước đây gần như là chương trình độc quyền nên khán giả háo hức nhiều hơn.

Nhưng dù thị phần có giảm đi thì vẫn còn người xem thì hà cớ gì không tiếp tục. Quan trọng là các nghệ sĩ có còn sức khỏe và có còn muốn làm nữa hay không thôi.

Chí Trung tuyên bố bỏ Táo quân, Vượng Râu: Ai cũng phải dọn đường cho mình - Ảnh 1.

Diễn viên, đạo diễn Vượng Râu.

- Nhưng với góc độ khán giả, anh xem Táo quân còn thấy buồn cười không?

Về chuyện có thấy buồn cười hay không thì tôi từng nói rồi, tất cả các chương trình truyền hình là chương trình "đông lạnh", bị hạn chế về thời gian nên chúng ta chấp nhận xem theo kiểu đó đi.

Nó vui, nó miễn phí mà nên thành ra mình xem cái gì, nhìn cái gì cũng phải công tâm không thể nhận xét phiến diện được.

Những nghệ sĩ chơi thân với tôi như Công Lý, Tự Long... người ta thức đến 2, 3 giờ sáng để tập luyện cho vai diễn, họ không muốn làm dở cả nhưng nếu kịch bản không hay hoặc trong năm không có sự kiện thì làm sao mà khiến chương trình có sự đột phá được.

Nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại là nếu khán giả còn yêu thì còn làm được. Theo tôi nghĩ thì Táo quân có thể kéo dài thêm 5 đến 7 năm nữa.

- Diễn viên Chí Trung có tuyên bố năm nay sẽ là năm cuối cùng anh tham gia đóng Táo quân. Vượng râu có thấy quyết định của nam diễn viên này là khôn không?

Câu này tôi nghe nhiều rồi, năm thì bận việc không tham gia được. Thật ra tôi thấy khoảng 5 năm trở lại đây, trước một tháng, Táo quân được quảng bá rất rầm rộ.

Theo tôi thì với một chương trình như Táo quân thì một hai người không quyết định được sự sống còn của chương trình. Nó là thương hiệu của cả một tập thể nên có thêm diễn viên nào đó vào cũng không khiến chương trình dở đi và bớt diễn viên kia đi cũng không ảnh hưởng đến tổng thể.

Còn nếu thật sự dừng lại thì tôi nghĩ ai cũng phải dọn đường cho mình. Người nghệ sĩ tinh, thông minh phải là nghệ sĩ biết đường lùi. Giống như tôi, càng diễn ít càng thích vì còn có cái để diễn chứ ngày nào cũng xuất hiện trên truyền hình thì còn gì để nói nữa đâu.

Nhưng việc nghệ sĩ chọn cách dừng lại là khôn hay không khôn thì tôi nghĩ lại là chuyện khác mà mình không biết được.

Vì có thể không chỉ anh Chí Trung muốn dừng mà còn rất nhiều các Táo khác nữa nhưng họ không làm được vì tình nghĩa với tập thể, với nhà sản xuất... Tôi nghĩ họ đều là những con người chín chắn và có trách nhiệm với nghề.

Chí Trung tuyên bố bỏ Táo quân, Vượng Râu: Ai cũng phải dọn đường cho mình - Ảnh 2.

Vai diễn cuối cùng của Chí Trung trong chương trình Táo quân.

- Trong Táo quân, Vượng Râu đánh giá cách diễn xuất của ai nhất?

Về diễn xuất nói công tâm mỗi anh chị có một màu riêng và đều là những người có nghề, còn nói thẳng một cái tên rất khó vì có năm người này hay có năm người kia hay.

Ví dụ như có năm tôi thấy anh Quang Thắng rất duyên, có năm thì Tự Long, Công Lý hoặc Xuân Bắc... Nên bảo nói một người xuất chúng hay liên tục 15 năm thì không có.

Còn giờ muốn khách quan nhất thì Táo quân phải diễn bán vé thì lúc đó mới có câu trả lời. Vì khán giả bỏ tiền ra mua vé thì sẽ có quyền đòi hỏi. Giờ thì là chương trình miễn phí, khán giả đang được chiều quá mà còn nói nọ nói kia nên nhận xét là không công bằng.

- Vậy anh có thần tượng danh hài nào ở Việt Nam không?

Với tôi ở Việt Nam, người đầu tiên làm hài ở miền Bắc này là cố nghệ sĩ, "vua hài" Mạnh Tuấn. Sau này, ai nói mình là vua hài là nhăng nhít hết chỉ có duy nhất "vua hài" Mạnh Tuấn thôi.

Còn lớp sau này có hai người mà tôi mê nhất đó là Bảo Chung và Bảo Liêm. Anh Bảo Chung là diễn viên cải lương nhưng anh là người sinh ra để làm hài, nhìn cái mặt đã thấy buồn cười.

Còn anh Bảo Liêm là diễn múa sang làm hài. Anh là người làm hài có kĩ năng nhả đại từ, một câu vô nghĩa cũng thành có nghĩa và gây cười.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại