"Ronaldo gái" và giấc mơ World Cup

Thành Đạt |

Không có nhiều thời gian để buồn khi CLB Phong Phú Hà Nam thua TP.HCM 1 ngay trên sân nhà trong trận chung kết, lỡ cơ hội lần đầu tiên vô địch quốc gia, Tuyết Dung lại bận rộn với việc học tại Trường Đại học TDTT Từ Sơn trước khi lên tập trung đội tuyển quốc gia. Câu chuyện của Thể thao & Văn hóa Xuân Mậu Tuất với tiền vệ được mệnh danh là “Ronaldo của tuyển nữ Việt Nam” bắt đầu như thế.

Mong một lần được vô địch quốc gia, đội tuyển Việt Nam dự World Cup

“Trong năm 2017, em thấy đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã trải qua một năm tương đối thành công với việc vô địch SEA Games 29, giành quyền tham dự ASIAN Cup 2018.

Ở CLB, em cùng các đồng đội tại Phong Phú Hà Nam cũng đã tập luyện và thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn có một chút tiếc nuối là chưa thể vô địch quốc gia” – Tuyết Dung trải lòng với giọng điệu đầy tự tin nhưng xen lẫn chút tiếc nuối.

Công bằng mà nói lứa cầu thủ hiện tại của Phong Phú Hà Nam với những Tuyết Dung, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Nguyệt, Vũ Thị Thúy, Đỗ Thị Nguyên… là nòng cốt đang vào độ chín của sự nghiệp.

Thế nhưng, chỉ một chút thiếu bản lĩnh và may mắn chưa tới trên chấm đá phạt luân lưu 11m nên tập thể Phong Phú Hà Nam đã không thể đăng quang ngôi vô địch khi lượt về giải vô địch quốc gia được tổ chức trên SVĐ thành phố Phủ Lý.

Tuyết Dung cho biết: “Với Phong Phú Hà Nam, trong năm 2018, mục tiêu của em cùng các đồng đội ở CLB không gì khác là cố gắng lần đầu tiên vô địch quốc gia”.

Ronaldo gái và giấc mơ World Cup - Ảnh 1.

Tuyết Dung khao khát cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam được một lần dự World Cup.Ảnh: V.S.I

Còn trên bình diện quốc gia, năm 2018 là dấu mốc quan trọng với Tuyết Dung. Đây cũng là những nhiệm vụ mà cô và các đồng đội cố gắng hoàn thành, mang vinh quang về cho Tổ quốc và niềm vinh dự, tự hào cho đông đảo CĐV.

“Mục tiêu mà mọi người vẫn đang nói đến là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu tốt tại VCK ASIAN Cup 2018, giành quyền tham dự World Cup bóng đá nữ vào năm sau nhưng em nghĩ, đó là mục tiêu không dễ hoàn thành. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở vào bảng đấu khó khăn với cả đương kim vô địch Nhật Bản, á quân Australia và một đội mạnh khác là Hàn Quốc.

Mặc dù ở vào một bảng đấu khó với toàn những đối thủ mạnh nhưng em và các đồng đội ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và các thầy trong BHL đều xác định đặt quyết tâm cao nhất, thi đấu hết mình trong từng trận đấu.

Sau năm 2014, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng từng có cơ hội được dự World Cup nhưng lại để tuột đáng tiếc khi để thua Thái Lan ở trận đấu play-off lần này chúng ta lại đứng trước một cơ hội khác.

Tuy nhiên, mỗi trận đấu, mỗi giải đấu ở những thời điểm khác sẽ khác nhau. Hơn nữa lần này, chúng ta rơi vào một bảng đấu khó khăn như vậy nhưng toàn đội vẫn quyết tâm, ít nhất phải được đá trận play-off tranh vé vớt dự World Cup, tức là bắt buộc phải thắng 1 trong số 3 đội ở cùng bảng là Nhật Bản, Australia hay Hàn Quốc”.

Thần tượng Ronaldo và hy vọng có cơ hội thi đấu ở nước ngoài

Tuyết Dung được biết đến là “truyền nhân” của đàn chị Văn Thị Thanh, đồng hương đình đám một thời ở CLB Phong Phú Hà Nam và đội tuyển Việt Nam đồng thời sở hữu chân trái khéo léo.

Nhưng ít ai biết được rằng, Tuyết Dung có thể xử lý bóng tốt bằng cả hai chân và cô gái quê ở Đồn Xá, Bình Lục (Hà Nam) này nổi danh khắp cộng đồng mạng với biệt tài ghi bàn từ những quả phạt góc như đã từng thể hiện ở trận thắng Malaysia 7-0 tại giải vô địch Đông Nam Á 2015.

“Em có thể dứt điểm tốt cả bằng hai chân và kỹ năng này học tập theo thần tượng Ronaldo. Chiếc áo số 7 mà em đang khoác đội tuyển Việt Nam cũng là số áo của Ronaldo ở CLB Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha. Thực sự, em rất thích phong cách của anh Ronaldo và không thể phủ nhận tối rất muốn được chơi bóng giống như thần tượng của mình”.

Thần tượng Ronaldo nhưng khi được gọi là “Ronaldo của tuyển nữ Việt Nam” Tuyết Dung thật thà chia sẻ: “Mọi người gọi là Ronaldo của bóng đá nữ Việt Nam em nghĩ cũng là để cho vui thôi. Với em, quan trọng là mình vào sân thi đấu như thế nào, sự thể hiện trên sân ra sao.

Bản thân em luôn xác định cho mình mục tiêu là mỗi khi được vào sân cố gắng thi đấu thật tốt, cả ở CLB lẫn đội tuyển quốc gia, góp công mang về thắng lợi cho CLB cũng như đội tuyển. Là cầu thủ, tất nhiên em cũng như đồng đội đều mong muốn có được một danh hiệu cá nhân nào đó trong năm như Quả bóng Vàng, được bầu chọn vào danh sách VĐV tiêu biểu của năm… nhưng quan trọng là cứ thi đấu hết mình thì điều gì đến sẽ đến.

Nếu có cơ hội được ra nước ngoài thi đấu thì đó cũng là điều tốt vì đó là sẽ là sự trải nghiệm cho bản thân, học hỏi từ những nước có nền bóng đá tiên tiến, phát triển trên thế giới. Em hay ai có cơ hội ra nước ngoài thi đấu thì cũng sẽ là điều rất vinh dự”.

Với Tuyết Dung, bóng đá và gia đình đang là ưu tiên số 1. Khi được hỏi về chuyện tình cảm riêng tư, cô nói: “Em chưa nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân của mình. Vào lúc này, em muốn tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực của mình cho niềm đam mê số 1 là bóng đá”.

Nguyễn Thị Tuyết Dung

Sinh ngày 13/12/1993 tại Đồn Xá, Bình Lục (Hà Nam)

Vị trí thi đấu: Tiền vệ

CLB Phong Phú Hà Nam và đội tuyển Việt Nam

Quả bóng Vàng Việt Nam 2014

Thần tượng: Ronaldo

Giải bóng đá nữ vô địch châu Á (ASIAN Cup 2019) lần thứ 19 được tổ chức tại Jordan từ 8 đến 20/4/2018 với sự tham dự của 8 đội bóng. Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm chủ nhà Jordan (hạt giống số 1), Trung Quốc, Thái Lan và Philippines. Bảng B có đương kim vô địch Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc và Việt Nam.

Tại vòng đấu bảng, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào thi đấu bán kết đồng thời sở hữu 4 tấm vé chính thức dự World Cup bóng đá nữ 2019 tổ chức tại Pháp từ 7/6 đến 7/7/2019. Hai đội đứng thứ ba ở mỗi bảng sẽ thi đấu trận play-off để xác định đại diện thứ 5 của khu vực châu Á đến World Cup 1 năm sau đó.

Chuẩn bị cho VCK ASIAN Cup 2018, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có chuyến tập huấn tại Đức trong 10 ngày đầu năm 2018. Trước đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung hội quân từ 3/1/2018 tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF, dự giải đấu mời tại Trung Quốc với đội chủ nhà và một đại diện khách mời khác.

Cùng với chuyến tập huấn và thi đấu ở Đức, đây là cữ tập dượt hữu ích của HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cho VCK ASIAN Cup 2018 với mục tiêu hàng đầu là nằm trong số 5 đội dẫn đầu để đoạt vé dự World Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại