Đừng là người ít hiểu biết khi không phân biệt được ly nào uống sâm panh, ly nào uống rượu

Trang Ly |

Nếu nghĩ rằng, dùng ly/cốc hình dáng nào uống sâm panh (champagne) hoặc rượu cũng được thì có thể bạn chưa phải là người tinh tế.

Trong bất cứ tình huống nào của cuộc sống, việc nắm được những quy tắc bất thành văn trong ứng xử và giao tiếp sẽ giúp bạn có được cái nhìn thiện cảm của người đối diện.

Khi khách quý đến nhà hoặc bản thân bạn tham dự một sự kiện đông đảo người tham gia, việc sắm và lựa chọn cốc/ly để uống với từng đồ uống phù hợp là minh chứng cho thấy bạn nắm được các quy tắc thông thường.

Hãy xem 22 hình dáng ly/cốc này phù hợp để đựng đồ uống nào nhé:

Đừng là người ít hiểu biết khi không phân biệt được ly nào uống sâm panh, ly nào uống rượu - Ảnh 1.

Tường giải:

Số 1 và 2: Dùng để uống sâm panh (champagne)

Số 3: Uống rượu đỏ

Số 4: Uống rượu trắng

Số 5: Uống rượu vang Port

Số 6: Uống rượu mùi (Liqueur)

Số 7: Uống cocktail nhiều tầng

Số 8: Uống nước khoáng

Số 9 và 10: Dùng để uống Vodka

Số 11 và 12: Uống bia

Số 13 và 14: Nước ngọt

Số 15: Uống hot cocktail

Số 16: Uống cocktail Martini

Số 17: Uống cocktail Margarita

Số 18: Uống Tropical cocktails

Số 19: Uống rượu Cognac

Số 20, 21, 22: Uống rượu Whiskey

Ngoài những quy tắc về việc dùng ly/cốc trong đồ uống sao cho đúng, bạn hãy tham khảo một số cách ứng xử chỗ đông người để trở thành một quý ông/quý cô lịch sự:

1. Khi ho, hãy dùng tay trái để che miệng - Tuyệt đối không dùng tay phải.

Đừng là người ít hiểu biết khi không phân biệt được ly nào uống sâm panh, ly nào uống rượu - Ảnh 2.

Bởi, đối với phần lớn người thuận tay phải, đây là bàn tay "giao tiếp" khi chúng ta bắt tay và chào hỏi khi gặp ai đó. Đừng dùng bàn tay "nhiễm khuẩn" để "mở lời" với người đối diện.

2. Nhường... phụ nữ đi sau mình khi bước vào thang máy.

Đừng là người ít hiểu biết khi không phân biệt được ly nào uống sâm panh, ly nào uống rượu - Ảnh 3.

Bạn nghĩ rằng, "lady first" trong trường hợp bước vào thang máy là đúng ư? Bạn sai rồi. Thang máy được xem là nơi có phần nào nguy hiểm, bởi vậy, để trở thành một quý ông lịch sự, bạn hãy bước vào trong thang máy trước để xem xét nó an toàn hay không trước khi để quý cô bước vào.

3. Cách khuấy đường đúng cách.

Đừng là người ít hiểu biết khi không phân biệt được ly nào uống sâm panh, ly nào uống rượu - Ảnh 4.

Nhiều người nghĩ rằng, khi khuấy đường theo chiều kim đồng hồ thì đường sẽ tan nhanh. Tuy nhiên, thực tế, để đường tan nhanh và đúng cách, bạn nên đưa muỗng tới-lui theo chiều ngang so với tách hoặc cốc.

4. Nói "cơm muối" khi ai đó hắt hơi là hoàn toàn sai.

Đừng là người ít hiểu biết khi không phân biệt được ly nào uống sâm panh, ly nào uống rượu - Ảnh 5.

Phần nhiều phụ huynh có trẻ nhỏ trong gia đình thường nói "cơm muối" khi trẻ hắt hơi với ý nghĩa mong cho đứa trẻ không bị ốm.

Tuy nhiên, đối với bạn bè không quá thân thiết hoặc đồng nghiệp, chúng ta không nên sử dụng thành ngữ này. Vì, để trở nên lịch sự, tốt nhất bạn cứ xem như chuyện ho hoặc hắt hơi của người khác là bình thường và để họ tự nhiên với điều ấy.

Trong trường hợp họ hắt hơi liên tục, ta có thể đưa họ khăn tay. Như thế là đủ!

Ảnh: B.S

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại