TIN TỐT LÀNH 16/02: Khai phím mùng một Tết - Mừng tuổi tin tốt lành

Hoàng Anh Tú |

Để bắt đầu cho một năm mới của bạn đọc tròn vẹn và trọn vẹn, xin được khai phím đầu xuân bằng tất thảy những điều tốt lành nhất. Để đọc cùng nhau những lời thật an nhiên, tốt đẹp và tươi mới! Mừng tuổi nhau bằng những niềm vui và lòng hân hoan của một năm mới mở ra trước mắt! Hãy share về Facebook của bạn để cùng lan toả điều tốt đẹp!

1. Khai phím đầu xuân dành tặng độc giả yêu thích tin tốt lành!

Chúc Tốt Lành một năm mới tới những độc giả của tôi. Không có sổ tay hướng dẫn sử dụng một năm mới để chúng ta có thể đọc trước khi sử dụng. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau vài cái gạch đầu dòng không bao giờ cũ này:

 Là để ta sẽ yêu nhau hơn trước mỗi NGÀY MỚI

Là để ta sẽ tốt đẹp hơn trước mỗi TUẦN MỚI

Là để ta sẽ mạnh mẽ hơn trước mỗi THÁNG MỚI

Là để ta sẽ trưởng thành hơn trước mỗi NĂM MỚI

Đừng để mất NGÀY MỚI bởi những khó chịu và buồn bã NGÀY CŨ

Đừng để mất TUẦN MỚI bởi những sai lầm, đổ bể đã xảy ra trong TUẦN CŨ

Đừng để mất THÁNG MỚI bởi những thứ đã làm ta thương tổn trong THÁNG CŨ

Đừng để mất một NĂM MỚI bởi những thứ lẽ ra phải nằm lại ở NĂM CŨ

Chúng ta luôn không đủ thời gian để yêu nhau, để hạnh phúc, để nắm bắt cơ hội, để tận hưởng cuộc đời. Là bởi ta để mất những NGÀY- TUẦN- THÁNG- NĂM mới mẻ phía trước! Là đánh mất những cơ hội thay đổi!

Tôi thật lòng muốn mọi người hãy sợ chết như tôi đi!

Hãy ham sống vào!

Hãy dừng những đố kỵ, ganh ghét làm hỏng niềm vui ngày mới của mình!

Hãy tận hưởng nhiều hơn, cho đi nhiều hơn:

Ví như nụ cười

Ví như lòng tốt

Ví như nghĩ tốt về nhau

Ví như những cái ôm thật chặt

Ví như những nụ hôn thật sâu

Ví như cái nắm tay

Ví như những cuộc gặp gỡ, trò chuyện, cười và giao tiếp bằng mắt thay vì ngồi trong một góc làm anh hùng bàn phím hay viết những stt đầy hận thù, nước mắt, đau đớn, thét gào, sỉ vả, rủa xả!

Bởi cuộc đời vốn dĩ rất mong manh

Hạnh Phúc nào cũng chứa đựng quá nhiều bất trắc

Không ai biết và chẳng ai dám chắc

Những thương yêu mãi mãi chẳng gãy rời


Bởi năm tháng theo tờ lịch vẫn rơi

Bình minh nọ sinh ra từ đêm tối

Tiệc vui kia có khi tàn rất vội

Thương yêu thành thương nhớ đôi phen!


Có khi người gặp nhau mà chẳng hẹn

Tình cờ như mây mấy đầu non

Có khi người hẹn nhau mà chẳng gặp

Vô tình như mây mấy mùa xanh


Thì cảm ơn năm tháng đã dụm dành

Được cùng nhau thức đón bình minh

Thì cảm ơn người chia cùng sợi bạc

Được cùng nhau tự thuở đầu xanh

2. Đón chào năm mới bằng rất nhiều Tin Tốt Lành

Món quà đầu tiên phải kể đến thông tin này: Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam lập "đỉnh" với con số ấn tượng 13,8 tỷ USD trong đó 60% là từ Mỹ, 20% là từ Châu Âu và TP HCM là địa phương thu hút kiều hối cao nhất cả nước với ước tính vào khoảng 5,2 tỷ USD.

Lượng kiều hối tăng cho thấy niềm tin của các doanh nghiệp nước ngoài, Việt Kiều đang ngày một tăng lên.

TIN TỐT LÀNH 16/02: Khai phím mùng một Tết - Mừng tuổi tin tốt lành - Ảnh 1.

Theo bí thư Nguyễn Thiện Nhân, TP HCM mỗi ngày đang nộp cho ngân sách lên đến 1.000 tỷ thông qua tiền đóng thuế. (Chỉ tiêu của Nhà nước giao cho thành phố là 347.000 tỷ đồng và năm qua TP HCM đã đạt và vượt chỉ tiêu).

Nhiều tín hiệu mới cho thấy 2018 sẽ là một năm đón nhận nhiều Tin Tốt Lành về không chỉ kinh tế mà còn là sự phát triển của TP HCM. (đọc tin chính)

Một tin vui nữa, thu ngân sách tháng đầu tiên của năm 2018 vượt chi 22,7 nghìn tỷ đồng. Cứ với đà này, 2018 mỗi tháng thu vượt chi thế này thì tuyệt vời biết bao! Thôi thì đầu xuôi đuôi lọt. Mong lắm thay! (đọc tin chính)

Không nói chuyện tiền nong nữa, một tin vui mừng bạn đọc là Việt Nam lọt vào top 20 đất nước đẹp nhất thế giới do độc giả trang web của một công ty du lịch tại Anh (đọc tin chính).

Hy vọng 2018 sẽ có thêm nhiều công ty du lịch quốc tế đưa Việt Nam vào danh mục những đất nước nên ghé thăm!

Các số điện thoại đường dây nóng mà Cục Chống tham nhũng mở để nhận phản ánh tặng quà Tết bao gồm: 08.048228, 0902.386.999, 0125.698.6688 và Email: Cucchongthamnhung@gmail.com.

 Và trong thời gian qua đã tiếp nhận khoảng 40 cuộc gọi tố cáo việc tặng quà Tết trái quy định. Điều đó cho thấy việc người dân tham gia góp tai mắt cùng Đảng và Chính Phủ trong việc phòng chống tham nhũng.

Sẽ tuyệt vời hơn khi những đường dây nóng này sẽ được nhiều hơn nữa người dân biết. Để mọi hang cùng ngõ hẻm, mọi chức vụ hành chính sẽ đều được đặt trong tầm ngắm giám sát của chính người dân.

Tổ công tác của Thủ Tướng cũng đặt ra kế hoạch mỗi tháng sẽ kiểm tra 3 bộ, ngành trong kế hoạch công tác 2018 của mình. Theo đó, mỗi tháng, Tổ công tác của Thủ tướng sẽ kiểm tra từ 2-3 bộ, cơ quan, địa phương,

Tập đoàn, Tổng công ty. Sau đó, Tổ sẽ xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, gửi xin ý kiến các thành viên và hoàn thiện báo cáo từ ngày 23-28 hàng tháng. (đọc tin chinh)

3. Và đây là quà mừng tuổi mà Tin Tốt Lành tặng bạn đọc của mình!

MỪNG TUỔI BẠN ĐỌC: QUÀ CHÚC AN TOÀN!

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa công bố 20 số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân.

Theo đó, để phản ánh thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ, người dân có thể gọi tới các số: 0983.60.8989 (Vụ Vận tải – Tổng cục Đường bộ Việt Nam), 0916.60.8085 (Vụ An toàn giao thông – Tổng cục Đường bộ Việt Nam), 0903.479.808 (Vụ Kết cấu hạ tầng đường bộ – Tổng cục Đường bộ Việt Nam), 0915.90.8085 (Thanh tra – Tổng cục Đường bộ Việt Nam), 0915.86.9900 (Kiểm soát tải trọng xe – Tổng cục Đường bộ Việt Nam), 0964.045.445 (Vụ Vận tải – Bộ Giao thông vận tải), 0962.665.953 (Thanh tra Bộ Giao thông vận tải).

Để phản ánh và được giải đáp trong lĩnh vực đường sắt, người dân liên hệ theo các số: 01676.623.357 (Cục Đường sắt Việt Nam), 0243.8220424 (Phòng Điều hành vận tải đường sắt Hà Nội), 0236.3820444 (Phòng Điều hành vận tải miền Trung), 0283.5262959 (Phòng Điều hành vận tải Đường sắt Sài Gòn).

Phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân liên hệ các số: 0868.911.911, 0977.497.897, 0989.088.719, 0941.329.634, 0936.198.387.

Để phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa, người dân liên hệ theo các số: 0243.5481888, 0942.10.74.74.

Để phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực hàng không, người dân liên hệ theo số: 0902.999.655.

Cục Cảnh sát giao thông cũng công bố số 069.234.2608 để tiếp nhận nội dung phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết, người tham gia giao thông khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin phương tiện như hành trình, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện, thời gian, lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông, ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện và an toàn.

MỪNG TUỔI BẠN ĐỌC: QUÀ LAN HẠNH PHÚC

8 điều này sẽ giúp bạn trở nên hạnh phúc hơn trong năm mới:

1. Chia sẻ những suy nghĩ làm bạn hài lòng trong cuộc sống

2. Cho người khác lời động viên, an ủi

3. Bớt giải trí bằng công nghệ- tăng giao tiếp cụ thể trong đời sống

4. Xoá bớt các tài khoản trực tuyến của bạn

5. Chia sẻ một bữa ăn

6. Đi dạo

7. Luôn mỉm cười

8. Hãy mạnh dạn thể hiện cảm xúc

Xem cụ thể và toàn vănTẠI ĐÂY

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại