Dạo quanh thế giới với những tục lệ đón năm mới đặc biệt

Lazy Lycnx |

Trong khi chúng ta chuẩn bị đón năm mới theo âm lịch thì trên thế giới, một số nước lại đón năm mới theo cách riêng của mình.

1. Năm mới của người Do Thái

Năm mới của người Do Thái còn gọi là Rosh Hashanah. Dịp này được tổ chức vào mùa thu, cụ thể là hai ngày đầu của tháng thứ bảy, theo lịch Hebrew. Đối với người Do Thái, đây là dịp tự kiểm điểm và lên kế hoạch thay đổi cho năm sau.

Ngày tết được đánh dấu bằng việc ăn táo ngâm mật ong như là một biểu tượng của năm mới ngọt lành. Thông thường ngày lễ sẽ được tổ chức trong nhà cầu nguyện vì đây là dịp lễ thiêng liêng đối với họ.

Dạo quanh thế giới với những tục lệ đón năm mới đặc biệt - Ảnh 1.

2. Thái Lan

Tết năm mới Thái Lan hay còn gọi là Songkran thường tổ chức vào đầu mùa mưa, khoảng tháng ba, tháng tư. Một trong những hoạt động chính là lễ hội té nước.

Người Thái dùng mọi loại vật dụng chứa nước để có thể làm ướt mọi người xung quanh, từ thùng, xô, súng nước cho đến vòi rửa xe.

Nước được xem là biểu tượng của hy vọng và nó sẽ mang mưa thuận gió hòa cho năm mới. Ngoài ra, họ còn có tục lễ buộc dây vòng tay để tỏ lòng kính trọng.

Dạo quanh thế giới với những tục lệ đón năm mới đặc biệt - Ảnh 2.

3. Ethiopia

Năm mới Ethiopia được gọi là Enkutatash, nghĩa là "châu báu". Nó sẽ được tổ chức vào khoảng tháng chín, sau những cơn mưa lớn. Mọi người nhẩy múa, hò hát và tổ chức lễ hội chào đón năm mới.

Ngoài ra, một số lễ năm mới khác cũng được thực hiện. Ví dụ như, tại Iran lễ năm mới rơi vào cuối tháng ba. Tại Ấn độ, mỗi vùng tôn giáo thực hiện lễ năm mới một ngày khác nhau.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại