Chính phủ Syria dang tay "cứu" người Kurd, một mực đòi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng tiến công

Tất Đạt |

Almasdar News dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, lực lượng Quân đội Syria (SAA) đã cho phép các đoàn xe viện trợ của YPG đi qua vùng thị trấn từ Manbij tới khu vực Afrin.

Ngày hôm qua (6/2), phát ngôn viên của Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG), Sipan Hamo, xác nhận chính phủ Syria đã cho phép các đợt viện trợ của người Kurd thông qua khu vực do Damascus quản lý.

Theo ông Hamo, chính phủ còn cung cấp cả thực phẩm và thuốc men cho khu vực Afrin. Lực lượng người Kurd hi vọng trong thời gian tới, quân đội Syria sẽ tham gia cuộc chiến chống lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, Damascus cũng thường xuyên kêu gọi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phải ngay lập tức rút quân khỏi Syria và tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của nước này.

Trong khi đó, Lực lượng Syria Tự do (FSA) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã giành được nhiều cao điểm quan trọng ở miền tây bắc Afrin, gây sức ép lớn cho lực lượng YPG.

Theo truyền thông của phe nổi dậy, lực lượng này đã hạ gục hơn 10 chiến binh YPG, trong khi chỉ thiệt hại 5 lính trong chiến dịch hồi tuần qua.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây cũng đã thúc giục Mỹ rời khỏi Manbij và đảm bảo rằng Ankara đã lên kế hoạch trao trả những vùng lãnh thổ này "cho người chủ hợp pháp của chúng."

Cùng lúc, ông Erdogan cáo buộc Washington đang "có toan tính chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và thậm chí cả Nga" trên lãnh thổ Syria, cho rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại đây là mối đe dọa tiềm tàng sau khi Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị tiêu diệt.

Người Kurd công bố video "thổi tung" xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/2/2018 ở Afrin, Syria

Ông Erdogan phát biểu: "Ankara sẽ không tin chuyện Mỹ gửi 5.000 xe tải và 2.000 kiện hàng chứa vũ khí tới Trung Đông để chống lại IS. Rõ ràng Mỹ đang có toan tính chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và có thể là Nga".

Hôm 5/2, Lầu Năm Góc thông báo không phát hiện được bất kì động thái nào của Thổ Nhĩ Kỳ tại Manbij, trái ngược với tuyên bố trước đó của Ankara trong việc mở rộng chiến dịch Cành Ô-liu tới khu vực này.

Dù vậy, Ngoại trưởng Mevlut Cavusgolu và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đều nhấn mạnh rằng nước này sẽ quét sạch nhóm khủng bố [người Kurd] khỏi Manbij và xuyên suốt đường biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại