Hầm vừa thông, vòng xoay Mỹ Thủy vẫn kẹt xe

NGUYỄN THẮNG |

Chiều 31-1, hầm chui Mỹ Thủy (quận 2) đi vào hoạt động nhằm giảm tải kẹt xe tại khu vực này, tuy nhiên hiện tượng ùn ứ vẫn diễn ra.

Hầm vừa thông, vòng xoay Mỹ Thủy vẫn kẹt xe - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV, lúc 16 giờ 30 ngày 1-2, tại khu vực vòng xoay Mỹ Thủy có hàng trăm ôtô nối đuôi nhau từ các hướng đổ về khiến khu vực này ùn ứ nghiêm trọng.

Tại đường Đồng Văn Cống, hàng trăm xe tải, container nối đuôi nhau nhích từng chút một qua khu vực vòng xoay này.

Tại đường Vành đai Đông hướng từ cầu Phú Mỹ (quận 7) đi quận 2 xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, lượng xe càng lúc càng nhiều về chiều tối.

Hầm vừa thông, vòng xoay Mỹ Thủy vẫn kẹt xe - Ảnh 2.

Trong khi đó, hướng từ Vành đai 2 đi quận 7, quận 2 các phương tiện khá nhiều, tuy nhiên lượng xe đi vào hầm chui Mỹ Thủy đến cảng Cát Lái khá vắng, dường như không đáng kể.

“ Đường hầm xây xong nghĩ sẽ hết kẹt xe, nhưng tình trạng này vẫn không giảm. Tôi thấy xe đi vào hầm vào cảng Cát Lái khá ít, trong khi lượng xe từ cầu Phú Mỹ và quận 2 đổ về khá nhiều khiến khu vực vẫn xảy ra tình trạng kẹt xe.

Đường tại đây khá nhỏ, lại còn bị thu hẹp, để hết kẹt xe vào giờ cao điểm là không thể. Cần phải cải tạo, mở rộng mặt đường may ra hết kẹt xe”- anh Nguyễn Văn Trung, mộ tài xế đi qua đây, cho biết.

Hầm vừa thông, vòng xoay Mỹ Thủy vẫn kẹt xe - Ảnh 3.

Đường Nguyễn Thị Định hướng từ phà Cát Lái về vòng xoay Mỹ Thủy, lượng phương tiện đổ về vòng xoay khá đông, đặc biệt giờ cao điểm lượng xe máy tăng đột biến khiến tuyến đường ùn ứ.

Hầm vừa thông, vòng xoay Mỹ Thủy vẫn kẹt xe - Ảnh 4.

Tại vòng xoay Mỹ Thủy, giao thông hỗn loạn, xe máy chen chúc, len lỏi qua dòng xe lớn. Mặc dù lực lượng chức năng có mặt tại đây để xử lý nhưng tình trạng kẹt xe vẫn xảy ra về chiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại