Cháu rể Thủ tướng Hun Sen bị tước quân hàm chuẩn tướng vì tổ chức đá gà trái phép

Hồng Anh |

Theo báo Phnom Penh Post, ông Thai Phany, cháu rể của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, đã bị tước quân hàm chuẩn tướng do cáo buộc tổ chức hai trường đá gà lớn.

Ông Thai Phany đã bị tước quân hàm ngày hôm nay (30/1) theo sắc lệnh hoàng gia được ban hành ngày 19/12/2017.

Ông Phany - con rể của ông Hun San, anh trai ông Hun Sen - là chuẩn tướng một sao thuộc Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia.

Phnom Penh Post cho hay, hồi tháng trước, theo lệnh của Thủ tướng Hun Sen, lực lượng cảnh sát Campuchia đã đột kích các trường đá gà tại hai tỉnh Takeo và Kandal được cho là do ông Phany này sở hữu. 

Phany sau đó đã tự đến cơ quan chức năng đầu thú và bị truy tố tội tổ chức hoạt động cá độ trái phép.

Cháu rể Thủ tướng Hun Sen bị tước quân hàm chuẩn tướng vì tổ chức đá gà trái phép - Ảnh 1.

Đường dây đá gà của ông Thai Phany bị bắt giữ hồi đầu tháng 12/2017. Ảnh: Phnom Penh Post.

Chứng từ thu được tại hiện trường cho thấy những khoản tiền được chuyển cho các chính trị gia, cảnh sát và nhà báo địa phương, đặt ra nghi vấn ông Phany hối lộ các quan chức để tổ chức đá gà.

Ông Thai Phany là người duy nhất bị bắt giữ và truy tố trong đường dây hơn 60 người. Nếu bị kết tội, ông này có thể phải đối mặt với án phạt 5 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại