Nghi phạm cướp 1,1 tỷ bằng súng, bom giả: Nợ tiền, "chỉ có cướp ngân hàng là nhanh"

P.N |

Chưa đầy 20 tiếng đồng hồ sau khi gây án, nghi phạm cướp ngân hàng 1,1 tỷ đồng đã bị công an Bắc Giang bắt giữ khi đang ngồi xem trận chung kết U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan.

"Thấy nhân viên ngân hàng đút tiền vào đầy túi là em thôi"

Ngày 27/1, Công an Bắc Giang bắt giữ Nguyễn Đức Minh (sinh năm 1983, trú tại xã Đồng Sơn, TP.Bắc Giang), là nghi phạm vụ cướp 1,1 tỷ đồng tại Agribank chi nhánh Dĩnh Kế.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai do công việc buôn bán ô tô thua lỗ, nợ khoảng 400 triệu đồng, không có khả năng trả nợ nên nghĩ rằng "chỉ có cướp của ngân hàng là nhanh". Theo báo Công lý, nghi phạm thừa nhận đã theo dõi kỹ hoạt động của ngân hàng và lên kế hoạch cướp rất chi tiết.

"Thú thực, em không nghĩ là cướp được nhiều tiền thế. Em chỉ cần khoảng 400 triệu để trả nợ. Thấy nhân viên ngân hàng đút tiền vào đầy túi là em thôi, không lấy thêm nữa, bỏ lại 1 cọc bên ngoài. Sau đó, nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi hiện trường", báo Người đưa tin dẫn lời khai của Nguyễn Đức Minh tại cơ quan điều tra.

Báo VnExpress cho hay, khi khám xét nơi ở của Minh, công an thu giữ chiếc xe máy nghi phạm sử dụng đi gây án, 340 triệu đồng giấu trong ôtô, 560 triệu đồng chôn trong vườn nhà mẹ vợ và tiền trả nợ.

Đến nay, cơ quan chức năng thu lại được 1 tỷ 80 triệu đồng, còn 20 triệu, hắn đã tiêu hết. Khẩu súng được tìm thấy dưới ao.

Lật mặt nghi phạm từ vỏ quả bom giả

Theo báo Công lý, ban đầu quá trình điều tra vụ cướp gặp khó khăn do thông tin về nghi phạm thu thập tại hiện trường rất ít, hắn lại bịt kín mặt, sử dụng xe máy mang biển số giả.

Tìm hiểu kỹ dấu vết, thông tin và những gì nghi phạm để lại, công an xác định, vỏ quả bom mà kẻ cướp ngân hàng dùng để khống chế các nhân viên được làm từ hộp đựng điện thoại iPhone.

Qua xác minh, công an biết được người từng mua chiếc iPhone đựng trong vỏ hộp là một phụ nữ sinh sống tại phường Lê Lợi (TP.Bắc Giang).

Người phụ nữ này là người thân của Nguyễn Đức Minh. Minh có đặc điểm, hình dáng và chiếc xe máy giống nghi can gây án mà camera tại ngân hàng ghi lại.

Nghi phạm cướp 1,1 tỷ bằng súng, bom giả: Nợ tiền, chỉ có cướp ngân hàng là nhanh - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Đức Minh tại cơ quan điều tra. Nguồn: Saostar

Ngày 27/1, Minh đã bị công an bắt giữ khi đang ngồi xem trận bóng chung kết U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan tại nơi trọ.

Một cán bộ xã Đồng Sơn cho biết trên Saostar, vợ chồng Minh có hai người con, gia đình rất cơ bản và Minh có bố là giáo viên dạy nhạc. Nghi phạm chưa từng có tiền án, tiền sự.

Trước đó chiều 26/1, tại Agribank chi nhánh Dĩnh Kế (Bắc Giang), Nguyễn Đức Minh bịt mặt, đội mũ lưỡi trai mang theo súng và hộp bom đe dọa các nhân viên tại đây và cướp đi 1,1 tỷ đồng.

Qua quá trình điều tra, công an xác định súng nghi phạm sử dụng là loại súng bắn đạn bi, bom cũng là bom giả.

Lai lịch của kẻ mang mìn giả đến ngân hàng cướp 1,1 tỷ đồng

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại