Phó Chủ tịch huyện thừa nhận nói trưởng phòng "hành xử ngu dốt", phủ nhận đánh nhân viên

T.Nguyên |

Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ xác nhận sự việc ông Tân tát cấp dưới, nhưng ông này phủ nhận.

Ông Võ Thái Nguyên (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi) thông tin trên báo Người lao động, Ủy ban Kiểm tra đang yêu cầu giới chức huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) làm rõ vụ việc ông Lê Thanh Tân (Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ) đánh nhân viên cấp dưới.

Theo ông Nguyên, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ đã lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm về phẩm chất đạo đức lối sống với ông Tân.

Nguồn trên dẫn lời một cán bộ đoàn kiểm tra cho hay, giữa ông Lê Thanh Tân và một cán bộ văn phòng huyện tên C. xảy ra cãi cọ cuối năm 2017. Ông C. bị Phó Chủ tịch Tân tát tại cơ quan.

"Hiện có 2 lãnh đạo cấp phòng của huyện là nhân chứng chứng kiến ông Tân đánh cấp dưới. Họ thừa nhận với đoàn kiểm tra có thấy ông Tân đánh người.

Còn nạn nhân bị đánh không có đơn tố cáo cũng không thừa nhận. Còn riêng ông Tân phủ nhận việc đánh người, ông chỉ thừa nhận có lời lẽ không phải với nhân viên", thành viên đoàn kiểm tra nói với báo Người lao động.

Cũng liên quan tới chi tiết người làm chứng, báo Dân Việt cho hay, trong buổi làm việc với phía Tỉnh ủy, 2 lãnh đạo huyện Đức Phổ, đề nghị giấu tên, xác nhận có việc ông Tân đánh ông C.

Trên báo Tuổi trẻ, ông Trần Em (Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ) thừa nhận có xảy ra sự việc ông Lê Thanh Tân tát cấp dưới.

Chủ tịch huyện Đức Phổ cho biết, thông tin ban đầu ông nắm được là ông Tân giao việc, nhưng cán bộ C. không làm theo chỉ đạo. Hai bên sau đó cãi vã và xảy ra việc ông Tân tát ông C. Vị này nhấn mạnh đây chỉ là thông tin một chiều, chưa khẳng định được nguyên nhân ông Tân tát ông C. và chưa biết sự việc cụ thể thế nào.

Theo ông Em thì tỉnh có chỉ đạo huyện phải làm chặt chẽ vấn đề này, chứ "không nghe thông tin một chiều".

Theo Zing.vn, Ban Thường vụ huyện ủy Đức Phổ cũng xác nhận có hai lãnh đạo cấp phòng chứng kiến việc ông Lê Thanh Tân đánh một nhân viên tại cơ quan.

Thế nhưng tối 29/1, ông Lê Thanh Tân đã phủ nhận việc đánh người.

Ông Tân nói với Zing.vn: "Một số người cho rằng tôi đánh nhân viên cấp dưới ở cơ quan là vu khống. Tôi cũng không bỏ rơi cán bộ giữa đường hoặc ở công trình trong những chuyến công tác. Tuy nhiên tôi thừa nhận mình từng nặng lời với một trưởng phòng: "Anh hành xử như thế là quá ngu dốt"".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại