Xây dựng tuyến tàu điện ngầm mới, bất ngờ phát hiện ra kho báu khổng lồ

Cẩm Mai |

Đối với các nhà khảo cổ học, năm 2017 là năm khám phá đáng kinh ngạc với "kho báu" lớn mà họ vừa tìm được.

Từ đầu năm 2014, người dân Rome, Italia đã hoan nghênh công trình xây dựng mới tuyến đường C cho tàu điện ngầm. Tuyến này nối trung tâm thủ đô Rome (Italia ) với các phần mở rộng về phía đông.

Các phần đầu tiên của tuyến này được được xây dựng vào đầu năm 2014 với hy vọng làm giảm vấn đề về giao thông cho người dân. Đó cũng là tuyến đường kết nối các khu vực đông dân cư mới của thủ đô Rome.

Trong khi xây dựng tuyến đường C, tại nhà ga San Giovanni mới, người ta đã bất ngờ tìm thấy những món đồ tạo tác, hố trồng đào cổ đại lớn đáng ngạc nhiên của người Ba Tư và loài voi đã tuyệt chủng.

Xây dựng tuyến tàu điện ngầm mới, bất ngờ phát hiện ra kho báu  khổng lồ - Ảnh 1.

Công trình xây dựng nhà ga San Giovanni mới

Kho báu được sắp xếp để mang lại trải nghiệm mới cho những người đi qua lại hàng ngày như được thực hiện cuộc hành trình lịch sử thành phố.

Các hiện vật trưng bày bằng gốm sứ nổi tiếng từ thời đế chế La Mã và thời Phục hưng. Ngoài ra, còn có những móc treo để câu cá, đàn amphorae lớn, đài phun nước cho canh tác, chậu Travertine hiện đại.

Nhà khảo cổ học Francesco cho biết: "Chúng tôi muốn nêu ra ý nghĩa nghiên cứu khảo cổ học, kể câu chuyện về nơi này, đưa người qua lại đi ngược thời gian".

Vì số lượng hiện vật lên đến hàng nghìn, nên chỉ một phần nhỏ được chọn lựa trưng bày tại nhà ga San Giovanni. Những hiện vật khác không hề có trong viện bảo tàng.

Trong nhà bếp được bảo tồn khá tốt có chứa bình hoặc chảo. Một trong số các nhà bếp đó có vài cái chảo hấp thụ nhiệt, có niên đại từ thế kỷ 9. Các nhà khảo cổ học đã vui mừng vì khám phá hiếm thấy này.

Cùng năm đó, khi xây dựng trên phần tuyến đường tàu điện ngầm C, các nhà nghiên cứu đã tình cờ thấy nhà máy đồng. Nó có niên đại từ thế kỷ 6 tương tự như nhà bếp được bảo quản tốt và kể cả dụng cụ, bao gồm cả lò nung chảy hợp kim đồng.

Phát hiện sớm nhất được công bố vào năm 2016, là 2 trại lính niên đại thiên niên kỷ dành cho lính của vị hoàng đế nổi tiếng Hadrian.

Ngoài những tàn tích của doanh trại, còn có một ngôi mộ tập thể chứa hài cốt 13 người có thể từng phục vụ trong quân đội của hoàng đế.

Thủ đô Rome của Italia xứng đáng là nguồn tài nguyên khảo cổ bất tận. Nó không khác gì các thành phố lớn khác, như London (Anh).

Nguồn bài và ảnh: The Vintage News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại