Vụ dùng rựa chém chết người: Hung thủ rượt chém cha trước khi gây án

Bảo Ngọc |

Kẻ dùng rựa chém chết người ở Quảng Ngãi trước khi gây án đã cầm hung khí truy sát cha ruột nhưng không thành.

Trước khi giết người, nghi can cầm rựa doạ cha 

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng tại xã Tịnh Thiện (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), nhiều người hàng xóm của hung thủ Phan Văn Vũ (35 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chị Lê Thị Tính (hàng xóm của Vũ) cho hay, sự việc xảy ra khá bất ngờ vào chiều 21/1. Theo chị Tính, nhiều người đã tránh xa Vũ ngay khi thấy anh ta cầm rựa đi học đường làng.

"Thời gian gần đây Vũ đánh nhau liên tục. Hắn gây gỗ với tất cả mọi người, kể cả bà con hàng xóm quen thân. Chúng tôi không hiểu sao lại như vậy.

Lúc Vũ đến nhà ông Nguyễn Văn Tâm (trú xã Tịnh Thiện) rồi bắt đầu chặt phá cổng, mọi người liền bỏ chạy. Riêng ông Sô (Đinh Quang Sô, thông gia ông Tâm) là khách từ nơi xa đến nên có phần bất ngờ, chạy sau nên Vũ mới đuổi kịp", chị Tính kể.

Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc, Vũ đã dùng rựa chém ông Sô hàng chục nhát đến lúc nạn nhân nằm bất động.

Vụ dùng rựa chém chết người: Hung thủ rượt chém cha trước khi gây án - Ảnh 1.

Ông Sô bị Vũ vô cớ chém hàng chục nhát.

"Chúng tôi không ai dám lao vào can ngăn vì Vũ như người mất trí. Hắn chém ông Sô như kẻ thù dù 2 người không quen biết", một người hàng xóm nói.

Ông Phạm Văn Thành (cha Vũ) thừa nhận con trai thường xuyên gây gỗ đánh nhau trong thời gian gần đây. Đặc biệt, ông Thành cho biết trước khi giết người, Vũ đã kiếm chuyện rồi cầm rựa rượt đuổi, dọa chém cha.

"Nó cầm rựa rượt tui, đòi chém. Tui biết nó không bình thường nên chạy trốn, ai ngờ nó chém người ta chết", ông Thành bàng hoàng nói.

Giám định tâm thần hung thủ

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết sau khi chém chết ông Sô, Vũ không sợ hãi bỏ trốn mà dùng rựa đe dọa người dân không được lại gần. Người dân phải gọi điện báo cho lực lượng công an đến truy bắt.

"Vũ có biểu hiện rất không bình thường. Hắn điều khiển xe máy, mang theo hung khí ra chặn quốc lộ 14B gây ách tắc giao thông, náo loạn khu dân cư. Rất may là chúng tôi kịp thời có mặt, khống chế bắt giữ", một điều tra viên kể.

Vụ dùng rựa chém chết người: Hung thủ rượt chém cha trước khi gây án - Ảnh 2.

Vũ bị khống chế sau khi gây án, chặn quốc lộ làm náo loạn khu dân cư (Ảnh: Báo Công an TP HCM)

Ông Đào Văn Thơ, Chủ tịch UBND xã Tịnh Thiện (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết Vũ có những hành vi bất thường. Theo ông Thơ, cách đây 3 ngày, Vũ đánh nhau với một người hàng xóm và bị tạm giữ để xử lý hành chính.

"Dư luận nghi ngờ Vũ bị tâm thần nên liên tục gây ra các vụ xô xát và gây án mạng như vậy", ông Thơ nói.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt tạm giam Vũ để tiếp tục điều tra. Cơ quan điều tra cũng đang tiến hành giám định tâm thần để làm rõ thông tin Vũ có những hành vi bất thường.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 21/1, ông Đinh Quang Sô (ngụ xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) đến nhà thông gia là ông Nguyễn Văn Tâm (ngụ xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi) để thăm cháu ngoại mới sinh.

Lúc này, Phan Văn Vũ (35 tuổi, hàng xóm ông Tâm) cầm rựa đi ngang qua. Vũ thấy nhà ông Tâm nhiều người liền chặt cổng xông vào.

Những người có mặt trong nhà ông Tâm đều bỏ chạy. Tuy nhiên, Vũ đuổi theo và bắt kịp ông Sô, chém nhiều nhát vào đầu, tay, chân… khiến ông Sô tử vong tại chỗ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại