Cung điện nổi tiếng nhất thế giới

Dương Tống |

Một cuốn sách mới tiết lộ những bức ảnh chưa từng thấy của cung điện Versailles.

Trong chiến tranh 1793, Chính phủ Pháp phải bán bộ sưu tập hoàng gia, thậm chí dùng các tác phẩm để trả cho nhà cung cấp vũ khí vì không có tiền. Chỉ trong một vài năm, đồ đạc và hiện vật của Versailles, một cung điện hơn 2.000 phòng, đã được mang đi khắp thế giới.

Gần như ngay khi cuộc cách mạng kết thúc, nước này bắt đầu một kế hoạch dài 200 năm để khôi phục những di sản đã mất. Trong một ấn bản mới của Versailles: A Private Invitation (Versailles: Một Lời mời Riêng tư), độc giả được cung cấp cái nhìn sâu sắc về quá trình này.

Cung điện nổi tiếng nhất thế giới - Ảnh 1.

Bìa sách (Nguồn: Flammarion).

"Các phòng chính ít nhiều vẫn giữ nguyên nhưng các phòng riêng được thay đổi và cập nhật liên tục", Daniëlle Kisluk-Grosheide, đại diện Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, nói.

Cùng ngắm một số hình ảnh tiêu biểu trong Versailles: A Private Invitation.

Cung điện nổi tiếng nhất thế giới - Ảnh 2.

Phòng ngủ của Dauphin Louis (1729-1765), con trai Vua Louis XV.

Cung điện nổi tiếng nhất thế giới - Ảnh 3.

Nội thất phòng con trai cả của Vua Pháp.

Cung điện nổi tiếng nhất thế giới - Ảnh 4.

Phòng Sofa, một phần trong khu nhà của Nữ hoàng.

Cung điện nổi tiếng nhất thế giới - Ảnh 5.

Phòng Tiếp tân trong Petit Trianon (Cung điện nhỏ).

Cung điện nổi tiếng nhất thế giới - Ảnh 6.

Phòng ngủ được trang trí cho Quý bà de Pompadour (1748).

Cung điện nổi tiếng nhất thế giới - Ảnh 7.

Thư viện của con trai cả Vua Louis XV.

Cung điện nổi tiếng nhất thế giới - Ảnh 8.

Phòng ngủ của Nữ hoàng trong Petit Trianon.

Cung điện nổi tiếng nhất thế giới - Ảnh 9.

Giường trong phòng ngủ của vợ Thái tử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại