Tác động nặng nề nào xảy ra nếu thiên thạch to như toà nhà cao nhất thế giới đâm vào TĐ?

Cẩm Mai |

NASA dự tính, một thiên thạch lớn hơn tòa nhà cao nhất thế giới sẽ bay qua Trái đất vào ngày 4/2 tới.

Thiên thạch có tên là 2002 AJ129, đường kính lên đến 1,1 km, tức là lớn hơn tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa, cao 0.8km.

Nó được NASA xếp vào loại thiên thạch "có khả năng nguy hiểm", vì nó đi trong vòng bán kính cách Trái đất 7,4 triệu km.

Thiên thạch có tên là 2002 AJ129 đi qua Trái đất ở khoảng cách tương đối gần khoảng 4,2 triệu km.

Vậy nếu như thiên thạch này lao thẳng vào Trái đất thì sẽ gây ra hậu quả thế nào?

Trước hết chúng ta cần biết định nghĩa về thiên thạch.

Tác động nặng nề nào xảy ra nếu thiên thạch to như toà nhà cao nhất thế giới đâm vào TĐ? - Ảnh 1.

Việt hóa hình ảnh: Cẩm Mai (Nguồn ảnh: Getty).

Theo nghiên cứu trước đây, nếu thiên thạch kích thước như trên lao vào Trái đất thì có thể đưa hành tinh của chúng ta vào kỷ băng hà nhỏ.

Ông Charles Bardeen, thuộc Trung tâm Quốc gia về Nghiên cứu Khí quyển ở Boulder, Colorado (Mỹ), cho hay: Một tảng đá không gian có diện tích hàng km sẽ có "tác động toàn cầu rất nghiêm trọng".

Tác động nặng nề nào xảy ra nếu thiên thạch to như toà nhà cao nhất thế giới đâm vào TĐ? - Ảnh 2.

Nguồn ảnh: NÂSA.

Trong một nghiên cứu năm 2016 về ảnh hưởng của va chạm với vật thể như vậy đã cảnh báo rằng tác động đó có thể làm cho thế giới trở thành nơi tối tăm hơn, lạnh giá hơn và khô hạn hơn.

Theo NASA, may mắn là thiên thạch 2002 AJ129 chỉ đi qua Trái đất vào ngày 4/2, chứ không va chạm với Trái đất, Thiên thạch này chỉ là một trong vô số thiên thạch gần Trái đất

Nguồn bài và ảnh: Evening Standard

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại