Bắt nhóm con nghiện gây ra hàng loạt vụ cướp giật

Văn Thịnh |

Ngày 16-1-2018, Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã khởi tố, tạm giam 4 đối tượng để điều tra mở rộng về hành vi cướp giật tài sản, gồm: Nguyễn Văn Hoàn, 28 tuổi, trú tại huyện Thuỷ Nguyên (1 tiền án về tội cố ý gây thương tích); và các đối tượng cùng trú tại huyện An Dương, gồm: Nguyễn Đăng Thọ (1 tiền án về tội cướp tài sản); Đoàn Danh Hiệp; Trần Hữu Dương. Các đối tượng này đều nghiện ma tuý và không công ăn việc làm.

Được biết, gần đây, Công an quận Hồng Bàng nhận được nhiều thông tin của người dân về việc bị các đối tượng đi xe máy cướp giật tài sản.

Các vụ cướp xảy ra trên nhiều địa điểm và ở nhiều thời điểm khác nhau, thậm chí cả giờ cao điểm, ngay trên đường phố đông đúc.

Điển hình: Vào 20h30 ngày 25-10-2017, tại chân dốc cầu Bính, chị Phạm Thị Hảo ở phường Đông khê, quận Ngô Quyền bị 2 đối tượng đi xe máy BKS: 15B2-30714 bất ngờ áp sát giật mất chiếc điện thoại iPhone 6 plus…

Trước tình trạng trên, Công an quận Hồng Bàng đã lập chuyên án đấu tranh và lúc 0h30 ngày 14-1-2018, Nguyễn Văn Hoàn đã bị các trinh sát bắt tại thôn 3 xã Bắc Sơn, huyện An Dương. Đến tối cùng ngày, 3 đối tượng còn lại cũng bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra chúng khai nhận: Hoàn và Thọ cùng nhau gây ra vụ cướp điện thoại của chị Hảo ngày 25-10-2017.

Các đối tượng còn khai đã cùng nhau thực hiện trót lọt 8 vụ cướp giật khác trên địa bàn Hải Phòng và một số vụ khác ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Cơ quan điều tra đã làm rõ được một số vụ do ổ nhóm này gây ra.

Hiện, Công an quận Hồng Bàng đang khẩn trương đấu tranh mở rộng chuyên án.

Những người dân nào là nạn nhân bị cướp giật tài sản trên địa bàn thời gian vừa qua nếu phát hiện các đối tượng nghi vấn (trong ảnh) đề nghị liên hệ với theo số điện thoại: 0904.032.469 (Đ/c Sơn).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại