Dự án 210 Trần Quang Khải “đổi chủ” và thi công trở lại

Ngọc Hân – Văn Thế |

Báo điện tử Xây dựng đã có bài phản ánh về Dự án tòa nhà văn phòng làm việc và cho thuê tại khu đất số 210 Trần Quang Khải và số 17 phố Tông Đản đã “tự tiện” đổi tên thành “Công trường dự án Khách sạn Park Hyatt Hà Nội” với logo Tập đoàn ThaiGroup. Sau loạt bài viết đăng trên Báo điện tử Xây dựng, Chủ đầu tư dự án đã “lặng lẽ” hạ biển và tiếp tục im lặng. Đến nay dự án Tòa nhà văn phòng của Cty CP Him Lam đã được chuyển nhượng cho Tập đoàn Xuân Thành và thi công trở lại.

Cty CP Him Lam đã bán dự án số 210 Trần Quang Khải cho Tập đoàn Xuân Thành

Được biết, ngày 9/1/2012 UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 183/QĐ-UBND về việc thu hồi 3,557 m2 đất tại số 210 phố Trần Quang Khải và số 17 phố Tôn Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

Diện tích đất này thuộc sở hữu Nhà nước do Cty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý, cho Cty Thực phẩm Miền Bắc thuê để kinh doanh giao Cty CP Him Lam sử dụng diện tích đất thu hồi nói trên để xây dựng tòa nhà văn phòng làm việc và cho thuê theo Dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 23/10/2009.

Theo đó, khu đất “vàng” tại quận Hoàn Kiếm có diện tích 3.557 m2, để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà làm việc và văn phòng cho thuê hiện đại hạng A, sử dụng riêng; thời hạn sử dụng là 50 năm kể từ ngày 26/2/2009.

 Dự án 210 Trần Quang Khải “đổi chủ” và thi công trở lại  - Ảnh 1.

Thời điểm hiện tại công trình số 210 Trần Quang Khải đang bắt đầu đổ bê tông tầng 6.

Trước đó, dự án này của Cty CP Him Lam đã bị “tuýt còi” tạm dừng triển khai vì nằm trong danh sách những dự án công trình cao tầng loại II, theo Thông báo 202/TB-VPCP ngày 19/7/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng công trình cao tầng trong 4 quận nội thành và văn bản số 8987/UBND-XD của UBND thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, sau đó không lâu, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn chỉ đạo chấp thuận với đề xuất của Sở Quy hoạch kiến trúc và cho dự án tiếp tục triển khai. Tuy nhiên, từ khi được cấp GPXD, đến nay sau gần 6 năm triển khai, dự án vẫn “ì ạch” thi công phần móng và được dừng lại khá lâu.

 Dự án 210 Trần Quang Khải “đổi chủ” và thi công trở lại  - Ảnh 2.

Trước đó, dự án 210 Trần Quang Khải đã từng bị UBND phường Tràng Tiền ra Quyết định số 76/QĐ-UBND về việc đình chỉ thi công do làm nhiều căn hộ trong khu tập thể 2C Lê Phụng Hiểu bị lún, nứt nghiêm trọng.

Tại loạt bài trước, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã đặt câu hỏi “hoài nghi” về việc Cty CP Him Lam đã “bán” Dự án tòa nhà văn phòng làm việc và cho thuê tại khu đất số 210 Trần Quang Khải và số 17 phố Tông Đản cho Tập đoàn Xuân Thành để làm khách sạn Park Hyatt Hà Nội.

Tại cuộc trao đổi với ông Nghiêm Nhật Vũ, Phó Giám đốc Cty CP Him Lam chi nhánh Hà Nội vào năm 2016 về thông tin Cty CP Him Lam đã bán dự án cho Tập đoàn Xuân Thành, ông Nghiêm Nhật Vũ cho rằng: Dự án 210 Trần Quang Khải chưa bán, nếu bán thì phảo theo luật.

Nếu muốn chuyển nhượng dự án thì phải đủ cơ sở pháp lý, dự án được phê duyệt, đất được giao, có sổ đỏ, chứng nhận nghĩa vụ tài chính với thành phố, không có tranh chấp kiện cáo. Việc chuyển nhượng không phải cứ thế chuyển nhượng mà phải có Luật sư, có hợp đồng, được thành phố chấp thuận.

Tuy nhiên theo nguồn tin của phóng viên, hiện nay Dự án tòa nhà văn phòng làm việc và cho thuê tại khu đất số 210 Trần Quang Khải và số 17 phố Tông Đản đã được bán cho Tập đoàn Xuân Thành.

Xác nhận thông tin này, ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết: Dự án đã được chuyển đổi nhà đầu tư, nhưng không thay đổi chức năng của dự án.

Như vậy, sau nhiều năm “đắp chiếu” Dự án tòa nhà văn phòng làm việc và cho thuê tại khu đất số 210 Trần Quang Khải và số 17 phố Tông Đản đã chính thức đổi chủ và thi công trở lại với sự xuất hiện của nhà thầu Delta.

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại