Sau cả thập kỉ, Real Madrid mới lại sút tệ đến thế

Việt Anh |

Khả năng tận dụng các cơ hội không tốt đã khiến cho “Kền kền trắng” tự làm khó mình ở mùa giải 2017-2018.

Nhà đương kim vô địch La Liga đang nằm trong tốp những đội có nhiều cú sút nhất của giải đấu. Dù vậy, sự chính xác trong các cú dứt điểm đang ở mức báo động với thầy trò HLV Zidane.

Mới đây, tiền vệ Casemiro đã cho rằng đội bóng của anh đang thiếu may mắn trong khâu ghi bàn: "Thứ chúng tôi đang thiếu là bàn thắng. Các cú sút của đội đang là nhược điểm. Chúng tôi gặp vấn đề này cả mùa rồi, thật khó mà giải thích nổi".

Sau cả thập kỉ, Real Madrid mới lại sút tệ đến thế - Ảnh 1.

Các ca chấn thương phần nào đã ảnh hưởng tới phong độ của Gareth Bale hiện nay. Ảnh: Reuters.

Đẳng cấp của các cầu thủ trên hàng tấn công của Real Madrid hiện có phần không tương xứng so với những gì họ làm được. Ronaldo, Gareth Bale, Benzema, Isco, Lucas Vazquez hay Asensio đều đang không có được phong độ tốt nhất.

Những con số mà tờ Marca chỉ ra cho thấy Real Madrid không gặp khó khăn trong khâu tạo ra cơ hội. Họ có trung bình 19 pha dứt điểm mỗi trận ở LaLiga mùa này. Song, bóng chỉ đi trúng đích 6 lần, đạt tỉ lệ 39%.

Sau 18 trận đã đấu, "Kền kền trắng" đã có 32 bàn thắng, trung bình 1,78 bàn/trận. Con số này kém xa so với 2,7 bàn/trận cùng kì ở mùa giải 2016-2017. Tất nhiên, nó cũng chẳng thể so được với thành tích 3,1 bàn/trận của mùa giải 2011-2012 khi Real Madrid được dẫn dắt bởi HLV Jose Mourinho.

Mùa giải trước, Real Madrid nổi tiếng với khả năng ghi bàn trong khoảng thời gian cuối trận. Dẫu vậy, điều này gần như không tồn tại ở mùa này. Họ chỉ ghi được 9 bàn trong hiệp 2 và hoàn toàn câm lặng trong thời gian 5 phút cuối trận.

Sau cả thập kỉ, Real Madrid mới lại sút tệ đến thế - Ảnh 2.

HLV Zidane và các học trò đã có tới 9 trận không thắng ở LaLiga mùa này. Ảnh: Marca.

HLV trưởng Zinedine Zidane có thể than thở cho việc trái bóng không đi như ý muốn của các học trò nhưng thực tế cải thiện khâu dứt điểm sẽ là ưu tiên số một với ông ở thời điểm này.

Nếu biết tận dụng tốt hơn các cơ hội mà mình có được, Real Madrid có lẽ đã không bị Barcelona bỏ xa tới 19 điểm trên bảng xếp hạng LaLiga dù cho đội bóng xứ Catalunya đã chơi nhiều hơn 1 trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại