Ông Đinh La Thăng tươi cười rời toà sau ngày xét xử thứ 4

Team video |

Ông Thăng bị đề nghị mức án 14-15 năm tù, thấp hơn mức đề nghị với các bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh.

Ông Đinh La Thăng tươi cười rời toà sau ngày xét xử thứ 4 - Ảnh 1.

Chiều 11/1, trong buổi đầu phần tranh luận, đại diện VKSND Hà Nội đề nghị mức án với ông Đinh La Thăng 14-15 năm tù.

Ông Đinh La Thăng tươi cười rời toà sau ngày xét xử thứ 4 - Ảnh 2.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị truy tố 2 tội danh, trong đó tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bị đề nghị mức án 13-14 năm tù.

Ông Đinh La Thăng tươi cười rời toà sau ngày xét xử thứ 4 - Ảnh 3.

Bị cáo này bị đề nghị mức án chung thân cho tội Tham ô tài sản.

Ông Đinh La Thăng tươi cười rời toà sau ngày xét xử thứ 4 - Ảnh 4.

Tổng mức hình phạt với bị cáo Thanh bị đề nghị là chung thân. Ông Thanh không cười khi lên xe rời toà.

Ông Đinh La Thăng tươi cười rời toà sau ngày xét xử thứ 4 - Ảnh 5.

Bị cáo Trương Quốc Dũng.

Ông Đinh La Thăng tươi cười rời toà sau ngày xét xử thứ 4 - Ảnh 6.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Tiến.

Ông Đinh La Thăng tươi cười rời toà sau ngày xét xử thứ 4 - Ảnh 7.

Ngồi trong xe là bị cáo Bùi Mạnh Hiền.

Ông Đinh La Thăng tươi cười rời toà sau ngày xét xử thứ 4 - Ảnh 8.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn bị đề nghị mức án 10-11 năm tù. Trong vụ án OceanBank, ông Sơn bị toà sơ thẩm tuyên tử hình.

VKSNDTP Hà Nội luận tội và đề nghị mức án 14- 15 năm tù đối với bị cáo Đinh La Thăng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại