Hôn nhân tan vỡ bởi 2 chữ “bạn thân” của sao châu Á: Hệ lụy từ gia đình sụp đổ đến tấn bi kịch chồng sát hại vợ rồi tự vẫn

Imacho |

Hạnh phúc của mối tình vụn trộm được đánh đổi bởi sự tan vỡ của một gia đình, thậm chí là cả tính mạng của những người trong cuộc.

Không phải khi không mà người ta thường rỉ tai nhau câu nói: “Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân” bởi cuộc sống này có quá nhiều chuyện tình tan vỡ cũng bởi vì nhân vật người thứ 3 không ai mảy may cảnh giác này. 

Giới showbiz chắc chắn cũng không thiếu những trường hợp “bỏ chồng/vợ, chạy theo bạn thân” khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Lý Tiểu Lộ

Scandal Lý Tiểu Lộ bỏ mặc chồng con chạy theo tình trẻ kém 12 tuổi, PGone gây xôn xao làng giải trí từ những ngày cuối năm 2017. Đáng nói hơn, chàng rapper này lại chính là cậu em thân thiết được Giả Nãi Lượng hết mực nâng đỡ trong những ngày đầu khởi nghiệp. 

PGone xem Giả Nãi Lượng như anh ruột và gọi Lý Tiểu Lộ là chị dâu với tất cả sự tôn kính. Nhưng một ngày nọ, chị dâu và em trai nuôi bắt đầu nảy sinh tình cảm nam nữ. 

Hiển nhiên, Giả Nãi Lượng – ông chồng ngây ngô, dành cả cuộc đời để yêu thương vợ con, bỗng chốc trở thành “kẻ thừa” trong cuộc tình vụn trộm đầy kích thích của Lý Tiểu Lộ và PGone.

Hôn nhân tan vỡ bởi 2 chữ “bạn thân” của sao châu Á: Hệ lụy từ gia đình sụp đổ đến tấn bi kịch chồng sát hại vợ rồi tự vẫn - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Hôn nhân tan vỡ bởi 2 chữ “bạn thân” của sao châu Á: Hệ lụy từ gia đình sụp đổ đến tấn bi kịch chồng sát hại vợ rồi tự vẫn - Ảnh 2.

Lý Tiểu Lộ ngoại tình với đàn em thân thiết của chồng, biến Giả Nãi Lượng trở thành người đàn ông đáng thương nhất thế gian. (Ảnh: Internet)

Có lẽ chính Giả Nãi Lượng cũng không ngờ ngày anh nghĩ vợ mình đi làm tóc lại chính là lúc Lý Tiểu Lộ hạnh phúc trong vòng tay của PGone. 

Nhưng đến tận lúc chia sẻ bức tâm thư, anh cũng nhận hết phần lỗi về mình và xin công chúng cho “cuộc hôn nhân thần thánh nhất trong hành trình nhân sinh” của anh và Lý Tiểu Lộ một con đường lui. 

Dư luận buông lời chỉ trích Lý Tiểu Lộ và PGone bao nhiêu, thì lại thấy thương cảm cho Giả Nãi Lượng bấy nhiêu. Sau scandal này, người ta chỉ biết thở dài ngao ngán, đúng thật là: “Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân”.

Hôn nhân tan vỡ bởi 2 chữ “bạn thân” của sao châu Á: Hệ lụy từ gia đình sụp đổ đến tấn bi kịch chồng sát hại vợ rồi tự vẫn - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Bạch Tĩnh

Tháng 2/2012, làng giải trí Hoa ngữ chấn động trước thông tin nữ diễn viên Bạch Tĩnh bị chồng là doanh nhân Châu Thành Hải sát hại dã man. Sau khi giết vợ, người chồng cũng tự tử theo.

Tấn bi kịch của gia đình Bạch Tĩnh trở thành đề tài gây xôn xao dư luận trong suốt thời gian dài. Trước đó, ngôi sao Công phu Vịnh Xuân đã đệ đơn ly dị kèm bằng chứng chồng ngoại tình nộp lên tòa án và yêu cầu phân chia tài sản. 

Nhận được giấy triệu tập, Châu Thành Hải ngay lập tức trở về nhà. Hai vợ chồng cãi nhau một trận trước khi xảy ra thảm án.

Hôn nhân tan vỡ bởi 2 chữ “bạn thân” của sao châu Á: Hệ lụy từ gia đình sụp đổ đến tấn bi kịch chồng sát hại vợ rồi tự vẫn - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Hôn nhân tan vỡ bởi 2 chữ “bạn thân” của sao châu Á: Hệ lụy từ gia đình sụp đổ đến tấn bi kịch chồng sát hại vợ rồi tự vẫn - Ảnh 5.

(Ảnh: Internet)

Ban đầu, dư luận cho rằng vấn đề tài sản sau ly hôn chính là nguyên nhân dẫn đến hành động mù quáng của chồng Bạch Tĩnh nhưng không khỏi đặt nghi vấn cho sự xuất hiện của kẻ thứ 3 khiến cuộc hôn nhân của Bạch Tĩnh rạn nứt, là Kiều Tĩnh – bạn thân của vợ chồng nữ diễn viên quá cố. 

Người này bị bắt tạm giam ngay sau khi xảy ra vụ án với cáo buộc lừa gạt tiền của Châu Thành Hải khiến anh trở thanh tay trắng. 

Mất vợ lẫn tài sản vì quá tin tưởng bạn thân, doanh nhân họ Châu bế tắc, sinh ra quẩn trí và hành động thiếu suy nghĩ. Sau hơn 2 năm tạm giam, Kiều Vũ nhận án 11 năm tù và bồi thường 2,36 triệu NDT cho gia đình Châu Thành Hải.

Hôn nhân tan vỡ bởi 2 chữ “bạn thân” của sao châu Á: Hệ lụy từ gia đình sụp đổ đến tấn bi kịch chồng sát hại vợ rồi tự vẫn - Ảnh 6.

Chân dung Kiều Vũ - người tình của Bạch Tĩnh. (Ảnh: Internet)

Trương Bá Chi

Trần Quán Hy và Tạ Đình Phong cùng sinh năm 1980, chơi với nhau từ thuở bé. Thời học trung học, cả hai cùng gia nhập công ty giải trí EEG và trở thành cặp đôi “trai đẹp” thân thiết nổi tiếng nhất làng giải trí.

Hôn nhân tan vỡ bởi 2 chữ “bạn thân” của sao châu Á: Hệ lụy từ gia đình sụp đổ đến tấn bi kịch chồng sát hại vợ rồi tự vẫn - Ảnh 7.

(Ảnh: Internet)

Năm 2008, scandal ảnh nóng của Trần Quán Hy và loạt mỹ nhân đình đám, trong đó có Trương Bá Chi – thời điểm đó cô là vợ của Tạ Đình Phong, đã chấm dứt tình bạn 20 năm của hai tài tử. 

Khi ấy, ngay khi chạm mặt tại một khách sạn ở Hồng Kông, Tạ Đình Phong đã không kiềm chế được cơn nóng giận và lao vào đánh Trần Quán Hy. Trương Bá Chi lúc đó cũng có mặt can ngăn đến nỗi ngã quỵ xuống sảnh khóc nức nở. 

Sự việc Trương Bá Chi ngoại tình với Trần Quán Hy khiến Tạ Đình Phong không khỏi nghi ngờ sự chung thủy của vợ. Cuối cùng, cả hai chính thức đường ai nấy đi vào năm 2011 kết thúc cuộc hôn nhân sóng gió khiến báo chí tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực.

Hôn nhân tan vỡ bởi 2 chữ “bạn thân” của sao châu Á: Hệ lụy từ gia đình sụp đổ đến tấn bi kịch chồng sát hại vợ rồi tự vẫn - Ảnh 8.

(Ảnh: Internet)

Lý Phương Châu

Chuyện tình Lâm Vinh Hải và người mẫu Linh Chi vốn đã khiến cuộc hôn nhân của chàng vũ công điển trai cùng Lý Phương Châu đủ lùm xùm thị phi. 

Vậy mà chỉ sau thời gian ngắn ly hôn, Lý Phương Châu đã đăng ảnh tình tứ với Hiền Sến – một vũ công có tiếng đồng thời cũng là bạn thân của Lâm Vinh Hải sau cuộc thi So you think you can dance.

Hôn nhân tan vỡ bởi 2 chữ “bạn thân” của sao châu Á: Hệ lụy từ gia đình sụp đổ đến tấn bi kịch chồng sát hại vợ rồi tự vẫn - Ảnh 9.

(Ảnh: Internet)

Hôn nhân tan vỡ bởi 2 chữ “bạn thân” của sao châu Á: Hệ lụy từ gia đình sụp đổ đến tấn bi kịch chồng sát hại vợ rồi tự vẫn - Ảnh 10.

Lâm Vinh Hải và Hiền Sến từng là đôi bạn thân thiết. (Ảnh: Internet)

Ngay lập tức, cộng đồng dancer lên tiếng với mong muốn đòi lại công bằng cho Lâm Vinh Hải, “tố” Lý Phương Châu ngoại tình với Hiền Sến trong thời gian còn chung sống với chồng cũ. 

Đứng trước mũi rìu dư luận, Lý Phương Châu chỉ lên tiếng khẳng định: “Nói tôi ngoại tình với bạn Lâm Vinh Hải là tào lao” và không giải thích gì thêm. Phía Hiền Sến cũng cho biết sẽ bảo vệ người con gái anh thương đến cùng. 

Thật hư sự việc không ai rõ nhưng lùm xùm này cũng dần ngã ngũ bởi giờ đây cả Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu đã không còn bận tâm quá khứ và đang vô cùng hạnh phúc với tình mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại