Cao Mỹ Kim: "Chi Pu hát hay hơn một số người đã nổi tiếng cách đây vài năm"

Hương Hương |

"Thật ra, nếu nghe kỹ sẽ thấy Chi Pu hát hay hơn một số người nổi tiếng cách đây vài năm. Chi Pu hát không bị hụt hơi như họ", Cao Mỹ Kim nói.

Chưa bao giờ, cái tên Chi Pu lại hot như thời gian qua. Nổi lên từ chương trình Miss Teen 2009 nhờ ngoại hình xinh xắn và sau đó là trong vai trò người mẫu ảnh, quảng cáo dành cho giới trẻ.

Chi Pu từng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với khá nhiều vai diễn nhưng 8 năm làm nghệ thuật vẫn không giúp cô thoát được mác hot girl. Bởi lẽ Chi Pu không để lại nhiều ấn tượng trong các vai diễn của mình. 

Dù vậy, mức cát-xê của Chi Pu "không phải dạng vừa" so với nhiều nghệ sĩ có tên tuổi.

Cao Mỹ Kim: Chi Pu hát hay hơn một số người đã nổi tiếng cách đây vài năm - Ảnh 1.

Cao Mỹ Kim rạng rỡ và xinh đẹp.

Nhưng khi Chi Pu lấn sân sang ca nhạc thì đã làm dấy lên một "làn sóng thần" trong dư luận với nhiều ý kiến trái chiều từ cả khán giả và đồng nghiệp.

Bên cạnh số ít người bênh vực vì thương cô gái phải hứng chịu quá nhiều "gạch đá" thì đa số dành cho cô những nhận xét tiêu cực và chỉ trích nặng nề về giọng hát.

Thậm chí, Chi Pu từng bật khóc khi kể về những áp lực mà mình phải chịu đựng từ phán xét của dư luận. Nhưng Chi Pu không bỏ cuộc. Chi Pu vẫn hát, vẫn liên tiếp ra MV bất chấp tất cả.

Cao Mỹ Kim: Chi Pu hát hay hơn một số người đã nổi tiếng cách đây vài năm - Ảnh 2.

Chi Pu chuyển sang làm ca sĩ.

Mới đây, trong một cuộc trò chuyện nhanh với phóng viên, Cao Mỹ Kim đã thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình về chuyện Chi Pu đi hát và muốn được mọi người gọi mình là ca sĩ. 

Cao Mỹ Kim nói: "Chi Pu có niềm đam mê và trí cầu tiến rất cao. Khi làm sản phẩm nào, Chi Pu cũng rất đầu tư nên Kim ủng hộ cô ấy.

Xét về giọng hát, nếu nghe kỹ sẽ thấy Chi Pu hát hay hơn một số người đã nổi tiếng cách đây vài năm. Chi Pu hát không bị hụt hơi như họ và càng ngày cô ấy hát càng tiến bộ. Còn các bạn kia giọng hát rất yếu nhưng chỉ vì có khuôn mặt dễ thương vậy là cặp với một bạn nam trong showbiz để lăng xê mình lên.

Khi phải đối đầu với làn sóng dư luận phản đối, chê bai mình mới thấy Chi Pu quá mạnh mẽ. Còn nghệ thuật ở miền Nam đang chia làm hai loại, giải trí và chân chính. Chi Pu thuộc lĩnh vực giải trí. Mà giải trí thì chỉ cần người đẹp, nhảy đẹp, có fan là nổi tiếng.

Đã xác định làm giải trí thì đâu cần hàn lâm hay phải học trường nhạc mới trở thành ca sĩ. Giống như chị Hồ Ngọc Hà năm xưa, chị ấy cũng từng bị chê khi đi hát nhưng sau đó thì sao? Chị Hà là cái tên quá hot bao nhiêu năm qua. Chi Pu giờ cũng vậy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại