Quên trận thua U23 Việt Nam, Thái Lan dọa sẽ làm Triều Tiên “ôm hận”

Tiểu Mã |

Hai nhà cầm quân xứ Chùa Tháp đang vô cùng tự tin vào việc đánh bại Triều Tiên bất chấp kết quả bết bát suốt thời gian vừa qua.

Không lâu sau khi đặt chân tới Trung Quốc, HLV Jankovic và trợ lý Worrawoot Srimaka đều khẳng định U23 Thái Lan đã quên thất bại ở giải M-150 trong đó có trận thua U23 Việt Nam để hướng tới mục tiêu VCK U23 châu Á.

HLV Jankovic còn tự tin khẳng định rằng ông và các học trò đang có rất nhiều cơ hội để đánh bại Triều Tiên: "Chúng tôi đã thua Triều Tiên ở M-150 cúp tại Buriram vào tháng trước nhưng ở VCK châu Á sắp tới, chúng tôi sẽ đánh bại họ với lực lượng mạnh nhất.

Ở giải M-150, chúng tôi mất Shinnaphat Leeaoh, Phitiwat Sukjitthammakul và Suriya Singmui vì chấn thương, còn Kannarin Thawornsak và Noppol Pholkum bị treo giò nhưng chúng tôi đã quên đi những thất bại ở giải đấu này. 

Tại đấu trường sắp tới, tất cả đều đã sẵn sàng và điều này sẽ tạo nên sự khác biệt rất lớn. Phitiwat và Suriya là những gương mặt rất đẳng cấp và đó chính là những vũ khí lợi hại của U23 Thái Lan".

Trợ lý Worrawoot Srimaka cũng tỏ ra khá mạnh miệng dù U23 Thái Lan phải đứng ở bảng đấu khó khăn với Nhật Bản, Triều Tiên và Palestine: "Toàn đội đã sẵn sàng cho giải đấu và quá trình chuẩn bị của chúng tôi đã hoàn tất khoảng 80-90%.

Chúng tôi đã chạm trán Triều Tiên ở M-150 cúp và phần nào đọc được chiến thuật của họ. Tôi dám chắc U23 Thái Lan sẽ đạt được 100% khả năng của mình khi tái đấu họ ở VCK sắp tới. Trận đấu giao hữu với Australia sẽ là bước khởi động cần thiết để chúng tôi hướng tới mục tiêu đánh bại Triều Tiên".

Quên trận thua U23 Việt Nam, Thái Lan dọa sẽ làm Triều Tiên “ôm hận” - Ảnh 1.

U23 Thái Lan đang vô cùng tự tin trước VCK U23 châu Á dù vừa trải qua chuỗi thành tích khá bết bát (ảnh: Bangkokpost).

Hiện tại chưa biết trận giao hữu giữa U23 Thái Lan với Australia ngày 6/1 có "đá kín" giống cuộc tổng duyệt giữa U23 Việt Nam gặp Palestine hay không. Trong trường hợp HLV Jankovic mở cửa với giới truyền thông, thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể nghiên cứu trận đấu này để tìm hiểu về lối chơi của Australia – đối thủ của chúng ta tại VCK U23 châu Á 2018.

Trước đấu trường châu lục, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam đang ở hoàn cảnh tương đối giống nhau khi đều nằm ở những bảng đấu cực kỳ khó thở. Trong khi "Voi chiến" phải cạnh tranh với Nhật Bản, Triều Tiên và Palestine thì thầy trò HLV Park Hang-seo phải đương đầu Hàn Quốc, Australia và Syria.

Cách đây ít ngày, cả U23 Thái Lan lẫn Việt Nam đều để thua ở những trận đấu giao hữu. "Voi chiến" thất thủ 0-1 trước CLB Chonburi còn U23 Việt Nam nhận kết quả 2-3 trước Ulsan Hyundai.

Tranh hạng ba M-150 Cup: U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại