U23 Việt Nam và giấc mơ ở Giang Tô

Đông Hùng |

Vẫn biết 16 đội có mặt tại VCK U23 châu Á 2018 đều là những đội tuyến rất mạnh nhưng người ta vẫn chờ đón tin vui của thầy trò ông Park từ Giang Tô (Trung Quốc) chuyển về.

Ngôi sao Park

Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc của đội U23 Việt Nam cho biết đối thủ U23 Hàn Quốc sẽ rất khó vượt qua, nhưng dù là chúng ta phải gặp họ ở trận đầu vòng bảng ở VCK U23 châu Á 2017 thì bản thân ông cũng muốn thắng chính đội bóng quê hương, dù cơ hội đi xa là khá nhỏ.

Hai tháng gắn bó với đội bóng, ông Park đã làm thay đổi bộ mặt đội tuyển U23 Việt Nam rất nhiều. Sau giải đấu M-150 tại Thái Lan và trận giao hữu với CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) vừa qua, các cầu thủ đội U23 Việt Nam đã rút được nhiều kinh nghiệm quý giá.

Công Phượng và các đồng đội đã hiểu thêm được về mặt chiến thuật, tăng thêm độ tự tin trong thi đấu, cải thiện đáng kể nền tảng thể lực. Sau 4 trận đấu, nhất là việc phải đá với đội hình 3-4-3 lạ lẫm, giờ đây Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng đã phần nào nắm được ý đồ BHL. Cự ly đội hình, điểm khó nhất trong lối đá 3 hậu vệ đã dần được điều chỉnh theo sát ý đồ của ông Park.

Ông thầy người Hàn, với phong cách huấn luyện chuyên nghiệp, gần gũi và sôi nổi đã và đang chiếm nhiều cảm tình của học trò, giới chuyên môn và truyền thông. Khả năng đọc trận đấu của ông tại giải M-150 và trận giao hữu với Ulsan Hyundai đã được kiểm chứng và tạo niềm tin lớn cho người hâm mộ.

Cách chọn quân của ông cũng rất đậm chất chuyên nghiệp, vì thế những cái tên mới chỉ xuất hiện qua giải U21 quốc gia như Văn Đức, Thành Chung hay Văn Đại vẫn còn chỗ đứng dù họ là người đến muộn.

Nói một cách, ngôi sao sáng và đắt giá nhất của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 tại Giang Tô (Trung Quốc) chính là ông Park. Ngôi sao đó sẽ biết cách làm cho các ngôi sao khác tỏa sáng trên sân.

Sự tự tin cần thiết

Đội trưởng Xuân Trường tự tin: “Australia, Hàn Quốc và Syria đều rất mạnh. Do đó, Việt Nam không phải chịu áp lực tâm lý gì khi dự giải. Chúng tôi tự tin chơi hết mình, thể hiện tất cả khả năng đội có. Và với những gì đã chuẩn bị thời gian qua, tôi tin đội sẽ thể hiện tốt".

Tôi cho rằng, đấy là sự tự tin cần thiết trước một giải đấu lớn của các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam. Nếu có thêm chút may mắn, chúng ta sẽ có những phút giây đáng xem cho chuyến xuất quân đầu năm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại