"Bà già" Vượng Râu khiến khán giả không nhịn được cười

Gia Linh |

Lần đầu giả gái nhưng Vượng Râu đã lấy được nhiều tiếng cười của khán giả.

Tối qua (30/12), chương trình Tết vạn lộc đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô tại Hà Nội với sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của miền Nam và miền Bắc.

Chương trình kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ nhưng vẫn níu chân được khán giả ở lại đến phút cuối cùng.

Ngoài phần ca nhạc với các tiết mục nổi bật như: NSND Thu Hiền với ca khúc Đất nước lời ru, Mừng tuổi mẹ, danh ca Giao Linh với Bông hồng cài áo, ca sĩ Trọng Tấn với Mẹ tôi và danh ca Ngọc Sơn với Tình mẹ được anh viết năm 19 tuổi... thì có lẽ tết mục "đinh" nhất của Tết vạn lộc chính là tiểu phẩm "Mừng thọ mẹ".

Bà già Vượng Râu khiến khán giả không nhịn được cười - Ảnh 1.

Vượng Râu vào vai giả gái đầu tiên trong sự nghiệp.

Nghệ sĩ Vượng Râu đảm nhiệm 3 vị trí là đạo diễn, biên kịch và diễn viên chính. Điều thú vị của tiết mục này chính là nghệ sĩ Nguyễn Công Vượng lần đầu giả gái trong một tiểu phẩm hài.

Vai giả gái của anh cũng được coi là khác biệt với các motip giả gái được các nghệ sĩ khác thể hiện cũng rất thành công như Trấn Thành, Hoài Linh... đó là vào vai một bà già nông thôn Bắc Bộ.

Cùng với sự tung hứng đầy ăn ý của các nghệ sĩ tên tuổi khác như Công Lý, Minh Hằng, tiểu phẩm "Mừng thọ mẹ" đã lấy được tiếng cười sảng khoái nhưng cũng đầy sâu lắng và nhân văn.

Qua tiểu phẩm, đạo diễn gửi gắm thông điệp rằng, đối với cha mẹ thì điều quan trọng là tình yêu thương, quan tâm bằng tình cảm của các con dành cho mình chứ không phải là sự giàu sang hay thành đạt. Và tết là dịp để những người con nhắc nhớ về ơn nghĩa sinh thành với cha mẹ.

Ngay sau đêm diễn, nghệ sĩ Nguyễn Công Vượng sẽ có chuyến lưu diễn dài ngày ở châu Âu. Anh cho biết, vừa xong đêm diễn là phải về nhà chuẩn bị để 5 giờ sáng ra sân bay.

Hình ảnh một số tiết mục tại chương trình Tết vạn lộc

Bà già Vượng Râu khiến khán giả không nhịn được cười - Ảnh 2.

Danh ca Giao Linh với Bông hồng cài áo.

Bà già Vượng Râu khiến khán giả không nhịn được cười - Ảnh 3.

NSND Thu Hiền hát Đất nước lời ru và Mừng tuổi mẹ.

Bà già Vượng Râu khiến khán giả không nhịn được cười - Ảnh 4.

Ngọc Sơn với ca khúc Tình mẹ.

Bà già Vượng Râu khiến khán giả không nhịn được cười - Ảnh 5.

Saxophone Trần Mạnh Tuấn với những bản nhạc bất hủ Huyền thoại mẹ của Trịnh Công Sơn và Lòng mẹ của Ngọc Sơn.

Bà già Vượng Râu khiến khán giả không nhịn được cười - Ảnh 6.

Bảo Chung, Bảo Liêm với tiểu phẩm Viện dưỡng lão.

Bà già Vượng Râu khiến khán giả không nhịn được cười - Ảnh 7.

Trong tiểu phẩm "Mừng tuổi mẹ" Vượng Râu đảm nhận 3 vai trò là đạo diễn, biên kịch và diễn viên chính.

Bà già Vượng Râu khiến khán giả không nhịn được cười - Ảnh 8.

Cảnh tung hứng của Vượng Râu với diễn viên Công Lý.

Bà già Vượng Râu khiến khán giả không nhịn được cười - Ảnh 9.

Đây là lần đầu giả gái của Vượng Râu.

Bà già Vượng Râu khiến khán giả không nhịn được cười - Ảnh 10.

Ca sĩ Yến Ngọc cũng là một giọng hát đặc biệt của chương trình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại