Gia đình nguyên Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai tự tháo dỡ nhà vườn trái phép

T.C |

Khu nhà vườn của gia đình ông Đấu xây dựng trái phép trên đất quy hoạch nông nghiệp tại ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin từ báo Người lao động, từ sáng 29/12, gia đình ông Nguyễn Văn Đấu (nguyên Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai) đã tiến hành tự tháo dỡ khu nhà vườn xây dựng trái phép.

Việc này được thực hiện theo yêu cầu của giới chức địa phương. Hạng mục nhà phụ sẽ được tháo dỡ trước còn rường cột, vật liệu được giữ lại để giảm thiểu thiệt hại.

Nguồn tin của báo Người lao động cho hay, gia đình nguyên Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai "xin giữ lại căn nhà lớn chính giữa đến ra Tết xử lý", nhưng việc này chưa được nhà chức trách xác nhận.

Trước đó, theo báo Thanh niên, khu nhà của gia đình ông Đấu được xây trên đất nông nghiệp với diện tích 2.300m2. Bên trong có một căn nhà lớn, hai nhà nghỉ mát ở hai bên làm bằng gỗ, lợp ngói.

Báo Tuổi trẻ mô tả, khu nhà vườn có tường kiên cố bao quanh, có cây cảnh, đường trồng cỏ...

Cũng theo nguồn trên, khu nhà vườn này trước đó từng do ông Nguyễn Văn Đấu đứng tên, tuy nhiên, ông Đấu sau đó phủ nhận thông tin này. Ông Đấu nói rằng đã nhượng lại cho con rể.

Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất Trần Văn Chiến đã yêu cầu con rể ông Đấu phải tự tháo dỡ khu nhà trước ngày 31/12/2017.

Theo tin từ báo Tiền phong, khu nhà vườn này đươc ông Đấu xây khi đang làm Trưởng Công an huyện Thống Nhất.

Sau đó, ông Đấu mới được điều chuyển giữ chức Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai. Từ ngày 1/9, ông Đấu thôi giữ chức Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai, về công tác tại công an Đồng Nai.

Trả lời câu hỏi, việc ông Đấu thôi giữ chức Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai về lại ngành công an có liên quan gì tới công trình nhà vườn xây trái phép không?", ông Phạm Văn Ru (Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai) nói trên báo Tuổi trẻ hồi tháng 9/2017: "Việc đó cũng có phần ảnh hưởng đến uy tín anh Đấu".

Ông Ru thông tin trên báo Tuổi trẻ: "Tỉnh ủy thấy tiêu chuẩn cán bộ của anh Đấu không phù hợp nên điều động trở lại công an".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại