Tài khoản phát livestream vụ chặn đường "xin tiền" ngập tràn bình luận bất bình của bạn bè

Duy Nam |

Nhân vật chính đã xóa livestream đêm qua nhưng sáng nay, bạn bè tiếp tục vào Facebook cá nhân để đăng lại hình ảnh về vụ việc và trách sao "dại thế".

Vụ việc nhóm thanh niên chặn xe "xin tiền" đêm 29/12 tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận. Cụ thể đêm qua, một số trang cá nhân đăng video phát trực tiếp về việc một nhóm nam thanh niên cầm theo hung khí lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, có hành vi chặn xe xin đểu tiền của các tài xế.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra và xác định được 9 trong 11 nam thanh niên gây ra vụ việc trên. Hai đối tượng hiện đang bỏ trốn.

Trong khi đó, trang Facebook của một nam thanh niên tham gia vụ việc hôm qua (C.Q) cũng nhận được rất nhiều "gạch đá" trong sáng ngày 30/12.

Tài khoản phát livestream vụ chặn đường xin tiền ngập tràn bình luận bất bình của bạn bè - Ảnh 1.

Tài khoản phát livestream vụ chặn đường xin tiền ngập tràn bình luận bất bình của bạn bè - Ảnh 2.

Tài khoản phát livestream vụ chặn đường xin tiền ngập tràn bình luận bất bình của bạn bè - Ảnh 3.

Livestream đêm 29/12 đã được C.Q xóa đi.

Một tài khoản Facebook khác được gắn thẻ trong livestream hôm qua của C.Q lập tức phát trực tiếp để thanh minh. Trong đoạn video thu hút hơn 2.000 lượt xem này, hai thanh niên được cho là liên quan đến vụ việc khẳng định họ không tham gia vào vụ "xin tiền" trên cao tốc hôm qua. Nếu không đã chẳng thể ngồi bình tĩnh như vậy.

Bên cạnh đó, nhiều tài khoản Facebook giả C.Q xuất hiện khiến nhiều người hoang mang.

11 thanh niên livestream cầm hung khí xin tiền ô tô

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại