Bơi ra sông neo thuyền tránh bão Tembin, người đàn ông bị cá sấu ăn thịt

Trang Ly |

Mãi không thấy chồng về, vợ của người ngư dân ở Palawan (Philippines) vội vã gọi người đi tìm, để rồi phát hiện cảnh tượng thương tâm.

Ngày 23/12, cảnh sát Philippines cho biết, một người đàn ông trung niên đã bị cá sấu ăn thịt khi ra sông neo thuyền tránh cơn bão Tembin (hay bão Vinta theo cách gọi của trung tâm khí tượng nước này).

Cụ thể, cảnh sát nước này thông tin, vào ngày 19/12, để tránh cơn bão Tembin đang mạnh dần lên có nguy cơ đổ bộ vào huyện đảo Palawan, ngư dân Abdulsalam Binang Amerhasan, 53 tuổi, đã bơi ra dòng sông ở khu vực phía tây Palawan để neo cột tàu thuyền cho chắc chắn trước khi bão đổ bộ. Lúc này, trời vẫn đang mưa to.

Một giờ sau, mãi không thấy chồng về, vợ ông Amerhasan tin rằng chồng mình đã gặp nạn trong mưa bão. Bà đã chạy báo với các nhà hàng xóm và mở cuộc tìm kiếm ngay trong đêm hôm đó. 

Báo cáo của cảnh sát cho hay, sau khi triển khai cuộc tìm kiếm trên quy mô lớn dọc con sông, họ phát hiện cảnh tượng rất thương tâm: Một con cá sấu đói khát vẫn đang tiếp tục cắn xé phần thi thể còn lại của ông Amerhasan.

Phía cảnh sát không nói gì thêm về "số phận" của con cá sấu về sau.

Bão cuối mùa Tembin: Những con số và câu chuyện thương tâm

Tính đến thời điểm sáng ngày 24/12, bão Tembin đổ bộ vào vùng miền nam và miền trung Philippines với sức gió mạnh nhất là 120km/h.

Bão Tembin kèm theo mưa lớn, gió mạnh đã gây lũ lụt và lở bùn trên diện rộng. Tính cho hết ngày 24/12, ít nhất 490 bị thiệt mạng và mất tích, khoảng 120.000 phải sơ tán khẩn cấp và tị nạn, gần 1.000 ngôi nhà bị mưa lũ và bùn đất phá hủy, vùi lấp. Chưa hết, hệ thống giao thông và đường điện bị tàn phá nặng nề.

Bơi ra sông neo thuyền tránh bão Tembin, người đàn ông bị cá sấu ăn thịt - Ảnh 1.

Một cảnh sát đang đưa một bé gái đến nơi an toàn khỏi vùng bão Tembin tấn công. Ảnh: Getty Images.

Theo báo cáo thương vong của chính quyền địa phương, phần lớn những trường hợp thiệt mạng do bão Tembin gây ra xảy ra ở hòn đảo lớn thứ hai của Philippines - Mindana, trong đó tỉnh Lanao del Norte bị nặng nề nhất.

Mina Marasigan, phát ngôn viên của Trung tâm quản lý và giảm thiểu thiên tai quốc gia (Philippines), cho biết: "Mưa lớn liên tục đã tạo nên các dòng lũ có sức cuộn chảy khủng khiếp, kết quả là, phá hủy hệ thống đê điều tạo thành dòng thác lũ chảy từ trên núi xuống."

Thực tế là, hàng nghìn ngôi nhà và hàng trăm người bị dòng bùn nhấn chìm. 

Theo lời của Carmen Golez, một giáo viên tại trường Trung học quốc gia Lala thuộc tỉnh Lanao del Norte thì cô cảm thấy chút may mắn khi thảm họa này xảy ra ban ngày, nếu vào ban đêm thì hậu quả sẽ khôn lường thế nào.Cho đến nay, nhiều phòng học đã bị ngập lụt. Thậm chí, nhiều công trình của nhà trường bị phá hủy hoàn toàn. 

"Bão lũ thì chúng tôi gánh chịu và trải qua rất nhiều rồi, nhưng chưa có cơn bão nào tồi tệ như thế này. Thậm chí, già làng còn nói rằng đây là lần đầu tiên thảm kịch này xảy đến với Lanao del Norte, đặc biệt là trong thị trấn Lala.", Carmen Golez tiếp lời CNN

Trong số những người bị thiệt mạng do bão, có một cháu bé 4 tuổi bị vùi lấp dưới đống đổ nát do lở đất ở Payao và một tù nhân bị thiệt mạng do bức tường của nhà tù đổ ụp xuống vì mưa và gió mạnh ở thành phố Butuan, hãng CNN tại Philippines cho biết.

Hiện tại, công tác cứu hộ đang được triển khai mạnh mẽ tại nước này nhằm khắc phục hậu quả bão Tembin vừa xảy ra vào cuối tuần trước.

Hình ảnh người dân miền nam Philippines "vật lộn" với cơn bão Tembin. Video: Guardian News

Bài viết sử dụng nguồn: Dailymail, CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại