Ơ kìa anh BLV, Ulsan Hyundai được điểm 10 diễn xuất chứ U23 VN có gì đột biến đâu?

Đoàn Dự |

BLV truyền hình đã liên tục lên tiếng ca ngợi U23 Việt Nam thi đấu đột biến, tốt trước Ulsan Hyundai đặc biệt trong hiệp 2, nhưng có thật thế không?

U23 Việt Nam 2-3 Ulsan Hyundai

Bước vào trận đấu với U23 Việt Nam, chỉ sau 13 phút đầu tiên với những pha tấn công rất đơn giản, Ulsan Hyundai đã vươn lên dẫn trước 2-0. Nhưng sau đó, từ từng chút từng chút một, đội khách thi đấu kém dần.

Đầu tiên, những pha tấn công của CLB Hàn Quốc vẫn tạo ra những cơ hội rất ngon ăn nhưng hàng công của họ lại tỏ ra cực kì vô duyên và bỏ lỡ. Sau đó, Ulsan Hyundai còn để U23 Việt Nam lấy lại phần nào thế trận và sang hiệp 2, hàng thủ CLB này còn như mở toang khung thành ra cho Văn Toàn ghi bàn.

Trước khi Đức Chinh có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 88, còn rất nhiều tình huống khác hàng thủ của Ulsan Hyundai như cố tình chuyền hỏng ở sân nhà, để cầu thủ U23 Việt Nam có cơ hội ghi bàn. Đáng tiếc là đội chủ nhà lại không tận dụng thành công.

Màn trình diễn lúc hay lúc dở của Ulsan Hyundai lên đến đỉnh điểm sau bàn thắng của Đức Chinh. Ở phút bù giờ, chỉ cần một pha treo bóng đơn giản, CLB Hàn Quốc có bàn thắng để thắng 3-2.

Ơ kìa anh BLV, Ulsan Hyundai được điểm 10 diễn xuất chứ U23 VN có gì đột biến đâu? - Ảnh 2.

Khi cần, Ulsan Hyundai có thể ghi bàn một cách dễ dàng vào lưới U23 Việt Nam.

Bên ngoài đường biên, Kim Do Hoon cười nhẹ, đập tay các thành viên đội ở trong phía Cabin rồi khẽ cúi xuống, cười mỉm đầy ẩn ý.

Trận đấu này của Ulsan Hyundai khiến nhiều người hẳn sẽ nghĩ tới lần Các ngôi sao K-League thua 0-1 trước U22 Việt Nam của HLV Hữu Thắng, hoặc lần Liên quân TP.HCM hòa Gangwon 4-4 cũng ngay trước thềm SEA Games 29.

Tuy nhiên, so với Ulsan Hyundai và Gangwon, Các ngôi sao K-League có phần diễn xuất kém hơn, hoặc giả họ cũng chẳng muốn diễn mà thi đấu dạo chơi và để thua luôn chủ nhà.

Còn cả Ulsan Hyundai và Gangwon đều có chung một điểm trước 2 tập thể Việt Nam đó là họ sẽ ghi bàn khi cần, rồi sau đó trùng xuống rất thấp để đội chủ nhà ghi bàn thắng.

Sau trận đấu này, HLV Kim Do Hoon nói U23 Việt Nam có những cầu thủ đủ sức ghi bàn vào lưới U23 Hàn Quốc. Cũng có thể, nếu chúng ta may mắn. Nhưng e rằng lời ông Kim nói cũng chỉ như nụ cười mỉm của vị HLV này khi ý nhị nhìn xuống đất lúc học trò mình "muốn là ghi được bàn thắng vào lưới U23 Việt Nam".

Nếu U23 Hàn Quốc đá được sức mạnh giống Ulsan Hyundai và đá với 100% khả năng tại VCK U23 châu Á thì quả thật nguy to cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Cơ hội hòa của chúng ta cũng là quá ít và thực tế là có thể sẽ chịu thua đậm.

Cuối cùng, phải nhắc lại lời khen thật lòng cho CLB hạng 4 K-League Classic rằng họ ở trình độ quá cao, để có thể diễn một trận bóng đá thật sự gay cấn với U23 Việt Nam. Xem mà như thật!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại