HLV Park Hang-seo: "Trận đấu này được truyền hình trực tiếp ở Hàn Quốc đấy nhé!"

Ngô Trà - Ảnh: Tiên Lâm |

Theo HLV Park Hang-seo, điều được nhất sau trận đấu với Ulsan Huyndai là các cầu thủ U23 Việt Nam được tiếp cận với lối chơi của Hàn Quốc.

"Đội tuyển U23 hôm nay chưa hoàn thiện, mọi người phải nỗ lực để có kết quả tốt hơn.

Chúng ta vẫn mắc lỗi khi bị dồn ép, không cần thiết phải phạm lỗi. Bàn thứ 3 đến vì chúng ta thiệt thòi về mặt thể hình, sắp tới đá với bọn cao to, chúng ta phải nhanh chóng làm quen. Chiếm giữa sân, chúng ta không tranh chấp được với cầu thủ Hàn Quốc, đây là lối đá đặc trưng của Hàn Quốc, và chúng ta phải nhanh chóng thích nghi để đối đầu với U23 Hàn Quốc.

Hôm nay chúng ta chơi 2 sơ đồ: 4 hậu vệ và 3 hậu vệ. Chúng ta sẽ chơi sơ đồ 3 hậu vệ khi hiệp 2 vào 15 phút, nhưng vì bị dẫn trước, nên ngay khi hiệp 2 bắt đầu, tôi cho cầu thủ chơi sơ đồ 3 hậu vệ ngay.

Giờ nghỉ, tôi bảo các cầu thủ của mình thiếu sự tự tin, nên quyết định chuyển sang lối chơi 3 hậu vệ, đẩy hai cánh lên để tận dụng sự chậm chạp của 2 hậu vệ cánh của đối phương, khoét sâu vào cánh và nó đã mang đến tác dụng tốt.

HLV Park Hang-seo: Trận đấu này được truyền hình trực tiếp ở Hàn Quốc đấy nhé! - Ảnh 1.

Vấn đề chung của U23 Việt Nam và cả ĐTQG là đều xuống sức khi trận đấu trôi được 80 phút. Không chỉ là thể lực, sắp tới tôi sẽ rèn các cầu thủ để đảm bảo cả về thể lực lẫn tinh thần suốt trận.

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp tại Hàn Quốc, U23 Hàn Quốc sẽ "nhận diện" chúng ta, tuy nhiên qua trận đấu này, chúng ta sẽ tiếp cận được với lối chơi theo kiểu Hàn Quốc. Sau đây chúng tôi sẽ phân tích video, và sẽ không bất ngờ khi bước vào cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo: Trận đấu này được truyền hình trực tiếp ở Hàn Quốc đấy nhé! - Ảnh 2.

Trên sân hôm nay, tôi đã có một số hành động thể hiện cảm xúc hơi "quá". Tuy nhiên tôi nghĩ đấy là bóng đá, thắng hay thua cũng đều nên bày tỏ cảm xúc. Tôi muốn những cầu thủ của mình chiến đấu thực sự với các cầu thủ Hàn Quốc trên sân, là cuộc chiến thực sự ấy, chứ không chỉ là một trận đá bóng.

Chính ý chí mạnh mẽ cùng lối chơi thiên về sức mạnh thể lực đã giúp các cầu thủ Hàn Quốc tiến xa, cũng như có nhiều cầu thủ Hàn Quốc chơi ở châu Âu. Tôi đã 30 năm cầm quân ở Hàn Quốc, và tôi muốn truyền tải những điều đó cho các học trò của mình, để bóng đá Việt Nam có thể vươn lên tầm cao."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại