Có hay không chuyện Thái Lan đang… thua xa Việt Nam?

Tiểu Mã |

Dù thất bại khá thê thảm ở giải U21 quốc tế nhưng đây chưa hẳn đã là một hồi chuông báo động với bóng đá trẻ Thái Lan.

Tối 20/12 sau khi vất vả để cầm hòa U21 Việt Nam, HLV Ono Shingi của U21 Yokohama đã khiến thầy trò HLV Trịnh Duy Quang được một phen "nở mũi" khi cho rằng U21 Việt Nam đang mạnh hơn Thái Lan gấp nhiều lần, từ nền tảng thể lực, kỹ thuật lẫn kinh nghiệm thi đấu.

Không biết vị chiến lược gia người Nhật có đang cố tính "lấy lòng" U21 Việt Nam hay không nhưng nhận xét ấy có vẻ như đang rất võ đoán.

Xét về thành tích, quả thật U21 Thái Lan đang thua U21 Việt Nam ở giải U21 quốc tế báo Thanh Niên. Trong khi thầy trò HLV Trịnh Duy Quang xếp nhì và giành suất tranh vô địch thì đội bóng xứ Chùa Tháp chỉ đứng thứ 4 đồng nghĩa với suất tranh hạng Ba.

Song, nên nhớ kết quả giải này hoàn toàn chưa phản ánh hết mối tương quan giữa hai nền bóng đá trẻ Việt Nam – Thái Lan và chắc chắn sẽ không có chuyện đội bạn đang thua xa Việt Nam, giống như lời nói của HLV Ono Shingi.

Có hay không chuyện Thái Lan đang… thua xa Việt Nam? - Ảnh 1.

U21 Thái Lan có thành tích khá tệ ở giải U21 quốc tế báo Thanh Niên 2017.

Thứ nhất, U21 Thái Lan năm nay sang Cần Thơ mà không có chân sút chủ lực trên hàng công – tiền đạo Sittichok Paso – người được ví là "Kiatisuk mới" của bóng đá xứ Chùa Tháp.

Ban đầu báo chí Thái Lan đưa tin rằng tiền đạo này sẽ sang Việt Nam nhưng rốt cục anh lại vắng mặt. Chưa biết lý do cho sự vắng mặt này là gì nhưng đây là sự mất mát quá lớn của HLV Julian Marin Bazalo.

Ngoài việc vắng Paso thì đội hình của U21 Thái Lan hoàn toàn không phải lực lượng mạnh nhất và điều này đã được chính HLV Bazalo thừa nhận từ trước khi giải khởi tranh. Theo nhà cầm quân này, có khá nhiều cầu thủ ở độ tuổi U21 nhưng lại khoác áo U23 Thái Lan dự giải M-150 nên ông không thể có được đội hình ưng ý nhất để mang sang Cần Thơ.

Điều quan trọng tiếp theo chính là mục tiêu thực sự của U21 Thái Lan ở giải đấu này lần này, bởi câu hỏi rằng liệu Thái Lan có chú trọng tập luyện để quyết tâm vô địch giải này hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Có hay không chuyện Thái Lan đang… thua xa Việt Nam? - Ảnh 2.

Người Thái đang cho thấy họ không quá mặn mà với đấu trường khu vực, đặc biệt là ở các cấp độ trẻ.

Nên nhớ cách đây vài tháng, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã đưa thông tin rằng Thái Lan có thể sẽ xử dụng lứa U21 để đá SEA Games và dùng đội hình U23 để đá AFF Cup trong khi những cầu thủ xuất sắc nhất sẽ dùng cho những mục tiêu cao hơn tầm châu lục.

Điều này cho thấy có vẻ như đấu trường khu vực đã không còn là mục tiêu quá quan trọng với người Thái giống như trước kia và họ sẵn sàng tham dự các giải đấu ở Đông Nam Á với lực lượng trẻ để tích lũy kinh nghiệm.

Với những lý do đó, rất khó để có thể đánh giá rằng U21 Thái Lan đang thua xa Việt Nam chỉ thông qua thành tích ở giải U21 quốc tế báo Thanh Niên. Với các đội tuyển của Việt Nam, sẽ là sai lầm nếu chúng ta đánh giá thấp người Thái, dù ở bất kỳ giải đấu nào.

Vòng bảng giải U21 quốc tế: U19 Việt Nam 3-3 U21 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại