Nga là nước duy nhất Syria tin tưởng trao các mỏ dầu

Vân Anh |

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố, Syria đặc biệt muốn hợp tác với Nga để khôi phục sản xuất năng lượng, và có thể tin tưởng trao các mỏ dầu để cùng Nga hợp tác.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin hôm 18.12 đã dẫn đầu phái đoàn Nga có chuyến thăm Damascus để bàn về triển vọng hợp tác kinh tế của hai nước.

Sau cuộc gặp, Phó Thủ tướng Rogozin cho hay, Nga sẽ là nước duy nhất tham gia xây dựng lại các cơ sở năng lượng của Syria. Ông Rogozin nói thêm, Syria đặc biệt muốn hợp tác với Nga trong việc khôi phục sản xuất năng lượng. Khi nói về những dự án chung tiềm năng, ông Rogozin đề cập đến các dự án về dầu mỏ, hạ tầng, đường sá, cảng biển và năng lượng.

Nga đã dành cho Tổng thống Assad sự hậu thuẫn quan trọng về ngoại giao và quân sự trong suốt cuộc chiến kéo dài gần 7 năm qua. Cuộc chiến này đã tàn phá nghiêm trọng cơ sở hạ tầng và nền kinh tế Syria.

"Tổng thống Assad nói rằng Syria không mong muốn làm việc với công ty của các nước đã phản bội Syria" - Phó Thủ tướng Rogozin nói.

Ông Rogozin có chuyến thăm Syria sau khi Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ đến thăm căn cứ không quân Hmeymim 11.12 và ra lệnh rút quân khỏi Syria sau khi chiến thắng IS.

"Thắng lợi trước những kẻ khủng bố tạo điều kiện để thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế Syria" - hãng thông tấn SANA dẫn lời ông Assad. Theo Tổng thống Syria, Nga sẽ là một đối tác quan trọng trong quá trình tái thiết Syria ở nhiều lĩnh vực.

Ông Assad chỉ ra rằng, chuyến thăm của Phó Thủ tướng Rogozin tới Damascus sẽ giúp thúc đẩy hợp tác giữa Syria và Nga ở những lĩnh vực mà không được coi là cốt yếu trong quá khứ.

Ông Assad bổ sung, kể từ chuyến thăm trước của ông Rogozin, đã có một số công ty Nga hoạt động tích cực ở Syria.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Khoáng sản Syria Ali Ghanem nói với Sputnik rằng, kế hoạch tăng cường sản xuất dầu và khí đốt đã sẵn sàng.

Đến cuối năm nay, Syria dự kiến sẽ đưa sản lượng khai thác dầu hàng ngày lên 20.000 thùng và khí đốt lên tới 16 triệu m3. Năm 2018, những con số này ở mức 70.000 thùng và 19 triệu m3, năm 2019 là 219.000 thùng và 24,5 triệu m3.

Ông Ghanem lưu ý, Syria đang mời các chuyên gia Nga để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ này và trao đổi kinh nghiệm. Trong tương lai gần sẽ có nhiều cơ hội hợp lý để bắt đầu công việc chung.

"Công việc quan trọng là đào tạo nhân viên Syria làm việc trong ngành dầu khí. Theo kế hoạch, họ sẽ học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia Nga đến Syria. Được biết, người Nga sở hữu những công nghệ hiện đại và kiến ​​thức phong phú. Chúng tôi dự kiến sẽ lập các trung tâm đào tạo đặc biệt với sự trợ giúp của phía Nga, góp phần thúc đẩy sản xuất dầu mỏ ở Syria" - Bộ trưởng Ghanem nói.

Ông Ali Ghanem cũng cho biết, tại Damascus sẽ lập một công ty dịch vụ liên doanh Nga-Syria hỗ trợ các tổ chức dầu khí hoạt động trong nước. Công ty sẽ đóng vai trò quan trọng trong nhiều dự án đầu tư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại