Thí sinh tỏ thái độ bất cần khi nghe diva Mỹ Linh nhận xét

Long Phạm |

Một số thành viên của nhóm Ryo Band đã tỏ thái độ chán nản và bất cần khi nghe Mỹ Linh nhận xét.

Tối qua (17/12), tập 5 chương trình Ban nhạc Việt đã lên sóng, với nhiều tiết mục độc đáo và hấp dẫn.

Đa số các ban nhạc dự thi đều rất tài năng và có phong cách riêng. Tuy nhiên, do sự tuyển chọn khắt khe của dàn giám khảo có chuyên môn cao là Đức Trí, Phương Uyên, Mỹ Linh, Nguyễn Hải Phong nên rất nhiều ban nhạc đã bị loại.

Chính điều này đã dẫn tới thái độ chán nản ở một số thành viên ban nhạc. Chẳng hạn, lúc biết nhóm mình không được chọn, một số thành viên nhóm  Ryo Band đã có thái độ bất cần, nhìn đi chỗ khác khi nghe Mỹ Linh nhận xét.

Thí sinh tỏ thái độ bất cần khi nghe diva Mỹ Linh nhận xét - Ảnh 1.

Thí sinh tỏ thái độ bất cần khi nghe diva Mỹ Linh nhận xét - Ảnh 2.

Thái độ bất cần và buồn bã của hai thành viên trong nhóm

Đứng trước thái độ này, Mỹ Linh vẫn thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Cô nói: "Tôi nhìn thấy khả năng chơi nhạc của các bạn. Tôi tin, nếu có người chỉ đường cho các bạn thì các bạn sẽ tiến xa hơn chỗ đứng hiện tại, vì các bạn có trình dộ chơi nhạc.

Tuy nhiên, các huấn luyện viên khác không chọn các bạn vì các bạn đang ở trong ngưỡng an toàn. Cách các bạn đứng trên sân khấu cũng an toàn. Người ta không cảm thấy năng lượng của các bạn.

Cái mà các bạn đang thiếu là người leader có tư tưởng phóng khoáng dẫn dắt các bạn.

Thí sinh tỏ thái độ bất cần khi nghe diva Mỹ Linh nhận xét - Ảnh 3.

Nếu hỏi các bạn có dở không thì không dở, nhưng hỏi có đặc biệt không thì cũng không đặc biệt. Chán nhất là chúng ta ở ranh giới an toàn. Thời gian rất quý hiếm, nên nếu khán giả bỏ tiền đến thì họ phải tìm thấy điều đặc biệt ở mình.

Các bạn cần phải đào sâu, suy nghĩ để tìm ra cái riêng của mình ở đâu".

Tiết mục Lắng nghe mùa xuân về của nhóm Ryo Band

Tuy nhiên, cũng có một số ít ban nhạc thực sự ấn tượng, khiến cả 4 giám khảo "phát cuồng" và tranh nhau chọn về đội mình. Đó là band Crazy Frogs với tiết mục Nhìn hay hay và band An Nam với tiết mục Tiếng trống Mê Linh.

Tiết mục Nhìn hay hay của nhóm Crazy Frogs

Đặc biệt, band An Nam được đánh giá rất cao về chuyên môn, kĩ thuật cũng như phong cách ấn tượng của riêng mình. Rất ít nghệ sĩ trẻ ngày nay dám đi sâu khai thác đề tài lịch sử như ban nhạc này.

Không những vậy, band An Nam còn sở hữu vocal main (giọng ca hát chính) chất lượng, có thể hát được nhiều note cao liên tục.

Tiết mục Tiếng trống Mê Linh của nhóm An Nam Band

Tay trống của band cũng rất cừ khôi, khiến nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong phải chạy hẳn lên sân khấu để xem cách anh chàng dậm double kick như thế nào mà có thể tạo ra luồng âm thanh tuyệt vời đến như vậy. Sau đó, Nguyễn Hải Phong đã phải thốt lên: "Cho anh thể hiện sự bái phục, ngưỡng mộ Cường".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại