Mourinho: 'Ai cũng có một mức giá, tôi không bao giờ từ chối bán ai cả'

Sơn Tùng |

Trong cuộc họp báo mới đây, HLV Jose Mourinho đã hé lộ về khả năng chiêu mộ tiền vệ Mesut Oezil của Arsenal.

Mesut Oezil sẽ đáo hạn hợp đồng với Arsenal vào cuối mùa giải. Anh rất có thể sẽ bị đem bán vào TTCN tháng Giêng tới. Cầu thủ người Đức được cho là muốn gia nhập M.U để tái ngộ Jose Mourinho. Mourinho đã hé lộ khả năng chiêu mộ Oezil trong cuộc họp báo mới đây.

"Tôi không thích mua sắm trong TTCN tháng Giêng, nhưng nếu vào TTCN mùa Đông, bạn có thể mua một cầu thủ mà bạn phải đợi sang tháng Sáu để chiêu mộ anh ta thì thật tuyệt vời", Mourinho phát biểu.

Mourinho: Ai cũng có một mức giá, tôi không bao giờ từ chối bán ai cả - Ảnh 1.

Jose Mourinho hé lộ khả năng chiêu mộ Oezil trong tháng Giêng

Khi được hỏi về Antoine Griezmann, mục tiêu mà M.U theo đuổi trong mùa Hè 2017, Mourinho trả lời: "Tôi không muốn nhắc đến những cầu thủ của CLB khác. Với tôi, việc nói về họ chẳng có ý nghĩa gì cả".

HLV người Bồ Đào Nha cũng từ chối trả lời câu hỏi về tương lai của Henrikh Mkhitatyan và Marouane Fellaini. Nhưng ông cũng khẳng định những cầu thủ bị thất sủng hoặc những người đang cảm thấy không hài lòng trong đội hình của M.U có thể bị bán trong tháng Giêng tới. "Tôi nghĩ mọi cầu thủ đều có một mức giá. Nếu một cầu thủ cảm thấy không hài lòng và có CLB lời đề nghị hợp lý về trường hợp của cậu ấy, như Memphis Depay và Morgan Schneiderlin ở mùa trước, tôi sẽ không bao giờ từ chối bán anh ta", Mourinho phát biểu.

Mourinho: Ai cũng có một mức giá, tôi không bao giờ từ chối bán ai cả - Ảnh 2.

Mkhitaryan có thể bị bán

Khi được hỏi về tương lai của mình, Mourinho phát biểu: "Tôi đã nói rằng mình có hợp đồng thời hạn 3 năm với M.U. Đó là thời hạn mà bản thân tôi, ban lãnh đạo CLB và chủ sở hữu CLB quyết định. Tôi biết dẫn dắt M.U không phải là công việc dễ dàng. Trước đây, tôi từng tới dẫn dắt những CLB giàu truyền thống khi họ không ở thời kỳ đỉnh cao và kỳ vọng là rất lớn. Ví dụ như Real Madrid. Tôi đã tới đó khi mà họ đang trong tình cảnh khó khăn, không đoạt được danh hiệu La Liga hay Champions League, chưa vào tới Tứ kết Champions League trong nhiều năm. Dẫn dắt những đội bóng như vậy là rất khó nhưng nó tốt cho sự nghiệp HLV của tôi".

Mourinho cho biết M.U không có cầu thủ nào mới bị chấn thương. Ông tin rằng M.U có đủ cầu thủ để lấp chỗ trống của Eric Bailly, người phải lên bàn mổ. "Chúng tôi có Phil Jones, Chris Smalling và thậm chí Blind cũng có thể là người lấp chỗ trống của Bailly", Mourinho phát biểu.

HLV người Bồ Đào Nha cũng xác nhận trung vệ Eric Bailly sẽ ngồi ngoài 2 tháng: "Eric sẽ phải phẫu thuật. Cậu ấy sẽ không nghỉ thi đấu cả mùa, nhưng sẽ ngồi ngoài 2 tháng".

Mourinho nhận xét về West Brom, đối thủ sắp tới của M.U: "Họ đã giành được nhiều điểm ở mùa giải này với Tony Pulis ở những trận đấu lớn. Họ có những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có thể lực tốt để chinh chiến ở Premier League. Bên cạnh đó, họ còn được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV. Bởi thế trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phát biểu.

Mourinho khẳng định ông không ăn mừng sau khi Lukaku ghi bàn vào lưới Bournemouth: "Tôi cũng không ăn mừng bàn thắng đó như Lukaku. Tôi không hề ăn mừng bàn thắng một cách phấn khích. Tôi kiểm soát cảm xúc của mình. Trận đấu còn nhiều thời gian sau bàn thắng đó và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. 

Tôi không ăn mừng để camera ghi lại hay cho CĐV thấy. Lukaku thường ghi bàn đều đặn. Bàn thắng vào lưới Bournemouth của cậu ấy là rất đẹp. Có thể trong trận đấu tới hoặc những trận đấu khác trong tương lai, Lukaku sẽ thể hiện cảm xúc theo cách khác sau khi cậu ấy ghi bàn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại