Thái Lan đã "thả" cho Việt Nam đá để ém quân chờ phục hận Yokohama?

Đoàn Dự |

Trước U21 Việt Nam, U21 Thái Lan đã chủ động lùi về phòng ngự và sau đó chiến thắng 1-0.

U21 Quốc tế: U21 Việt Nam 0-1 U21 Thái Lan

Thất bại của U21 Việt Nam trước U21 Thái Lan đã khiến NHM Việt Nam vô cùng thất vọng. Bởi trong suốt nhiều năm qua, NHM nước nhà đã phải hứng chịu quá nhiều lần bóng đá Việt Nam thua trước xứ Chùa tháp, từ thi đấu giao hữu vô thưởng vô phạt tới các giải đấu lớn nhỏ khác nhau.

Tại SEA Games 29 vừa rồi, dù U22 Thái Lan đá rất nhạt nhòa và bị chính NHM nước họ chê là yếu kém thì đối phương vẫn thắng được U22 Việt Nam 3-0, đẩy thầy trò HLV Hữu Thắng về nước ngay từ vòng bảng.

Nếu có điều gì đó an ủi U21 Việt Nam sau trận thua hôm qua trước U21 Thái Lan thì là việc chủ nhà đã kiểm soát được thế trận và tấn công rất nhiều về phía đối phương. Chí ít, U21 Việt Nam đã không tỏ ra lép vế. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác thì có CĐV lại cho rằng sở dĩ chủ nhà tràn lên được để tấn công đối thủ là vì Thái Lan còn "ém quân".

"Nhiều người xem sẽ nghĩ rằng đội Việt Nam đá hay hơn Thái Lan, nhưng theo tôi thì ngược lại, tấn công nhiều làm gì khi chẳng ghi nổi bàn nào. Tôi tin chắc người Thái đang cố ém quân để chờ đá với CLB của Nhật (U21 Yokohama, đội đã thắng Thái Lan ở Chung kết U21 Quốc tế 2016).

Người Thái chả bao giờ để cho bóng đá Việt Nam ép như vậy đâu. Còn chúng ta quá non nớt, thấy đá phát chán. Thề U21 Việt Nam không đi xa được đâu. Chờ xem" - NHM có biệt danh Bệnh viện tâm thần nhận định.

Thái Lan đã thả cho Việt Nam đá để ém quân chờ phục hận Yokohama? - Ảnh 2.

U21 Việt Nam thua đau trước U21 Thái Lan (Ảnh: Bạch Dương).

Sau trận đấu, HLV U21 Thái Lan Julian Marin Bazalo quả thực đã thừa nhận đội của ông chưa thể hiện hết 100% sức mạnh tuy nhiên là do mới tham dự giải, chưa kịp hòa nhập hoàn toàn chứ không phải cố tình "ém quân".

Bên kia chiến tuyến, chính HLV Trịnh Duy Quang cũng thừa nhận điều tương tự khi nói: "Có thể, U21 Thái Lan mới qua nên chưa bắt nhịp được, một vài ngày nữa khi hòa nhập với khí hậu ở đây họ sẽ thi đấu tốt hơn và sẽ là đối thủ đáng gờm tại giải lần này".

Trên con đường tới trận Chung kết, U21 Thái Lan còn đụng độ đối thủ mạnh Yokohama và đó sẽ là lúc để kiểm chứng khả năng thật sự của tập thể xứ Chùa tháp. Cần phải biết trước giải, phía U21 Thái Lan đã khẳng định năm nay họ cử tới đội hình mạnh để mong lần đầu tiên vô địch U21 Quốc tế.

HAGL bị ném đá khi U21 Việt Nam thua trận

Chia sẻ sau thất bại của u21 Việt Nam, độc giả có biệt danh Sao khá được viết: "Đá gì 8/11 ông HAGL. Chuyền toàn lỗi. Không chuyền cho những cầu thủ ở ngoài. Chỉ HAGL chuyền cho nhau. Vậy sao khá được?".

Ở giải lần này, U21 Việt Nam đã sử dụng tới 10 cầu thủ HAGL với lý do U21 HAGL đã vô địch U21 Quốc gia ngay trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại